Bình Dương:

Bình Dương: 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất bình thường

ANTĐ -Chiều 19/5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về tình hình triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại khi công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc bị kẻ xấu lôi kéo phá hoại trong những ngày vừa qua.

Ông Trần Văn Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này, theo số liệu từ ban quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh, đến nay có khoảng 80% nhà máy, xí nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường. Ban quản lý các KCN đang phối hợp cùng các công đoàn cơ sở, với doanh nghiệp bị phá hoại để thống kê mức độ thiệt hại, sau đó tỉnh sẽ xem xét có phương hướng hỗ trợ thỏa đáng.

Ông Trần Văn Nam, phó chủ tịch tỉnh Bình Dương phát biểu

Về việc làm của gần 25.000 công nhân đang bị ngừng việc do xí nghiệp bị đốt phá, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng, đây là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất hiện nay mà tỉnh đang tập trung giải quyết.

Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam phát biểu, vụ việc vừa qua đã tác động xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh nhà. Hình ảnh Bình Dương mà các thế hệ trước đã mất nhiều thời gian và tâm huyết mới gầy dựng được nay đã bị một "vết rạn" trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. “Với sự hỗ trợ từ chính phủ cũng như các tỉnh lân cận, kể từ bây giờ Bình Dương sẽ nổ lực hết sức mình để lấy lại hình ảnh, thu hút lại các nhà đầu tư”, vị phó chủ tịch chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao cho biết sẽ sớm kết luận điều tra, đưa các đối tượng gây rối ra xét xử trước pháp luật

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tạm giữ 1036 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ, chiếm đoạt tài sản.. trong đó có 753 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự. “Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất điều tra, đưa các đối tượng lợi dụng việc tuần hành ôn hòa của công nhân gây rối, phá hoại tài sản của doanh nghiệp ra xét xử trước pháp luật”, đại tá Nguyễn Hoàng Thao khẳng định.