Biểu tình tiếp diễn, hơn 700 người bị bắt giữ

ANTĐ - Cây cầu Brooklyn ở New York, Mỹ đã được mở cửa trở lại tối 1-10 sau khi hơn 700 người tham gia cuộc biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” bị cảnh sát bắt giữ vì ngăn chặn giao thông và định tổ chức cuộc tuần hành chưa được cho phép trên cây cầu này.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình trên cầu Brooklyn

Nhà chức trách New York trước đó đã phải tạm ngừng hoạt động giao thông qua cây cầu treo nổi tiếng này do cuộc biểu tình của người dân thành phố nhằm phản đối chính sách cứu trợ tài chính của chính phủ cho các doanh nghiệp đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Nhóm biểu tình đã vượt ra khỏi khu vực dành cho người đi bộ trên cầu và tràn sang cả ranh giới làn xe ở Brooklyn. “Khoảng 700 người đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc biểu tình trên cầu Brooklyn vào cuối ngày sau khi cảnh sát đã cảnh báo những người này không được đi vào làn xe. Những người cố tình vi phạm bị bắt giữ. Cây cầu đã được lưu thông trở lại vào lúc 20h ngày 1-10 (giờ địa phương)” - người phát ngôn cảnh sát New York nói.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường đã mô tả cảnh tượng hỗn độn trên cây cầu Brooklyn khi cảnh sát dùng lưới bao vây những người biểu tình. Nhiều người đã cố chạy thoát khi cảnh sát bắt giữ một số thành viên của nhóm.

Cuộc tuần hành bắt đầu từ lúc 15h30 từ khu lều trại của những người biểu tình ở công viên Zuccotti ở ngoại ô Manhattan, gần Trung tâm thương mại thế giới trước đây. Nhiều thành viên tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại công viên qua đêm bất chấp thời tiết lạnh giá.

Ngoài việc phản đối bạo lực quá mức và đối xử bất công với những nhóm thiểu số, bao gồm cả những người Hồi giáo ở Mỹ, những người biểu tình còn phản đối việc tịch thu nhà cửa, tỷ lệ thất nghiệp cao và kế hoạch giải cứu ngân hàng của chính phủ Mỹ hồi năm 2008. Nhà làm phim Michael Moore và nữ diễn viên Susan Sarandon nổi tiếng Hollywood cũng đã tới thăm khu lều trại của những người biểu tình được chăng đầy những tấm áp phích và khẩu hiệu chống lại Phố Wall.

Trước đó, tối 30-9, hơn 1.000 người, bao gồm cả đại diện của những tổ chức lao động, đã tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình tới trước Sở cảnh sát New York để phản đối những hành động của lực lượng an ninh mà họ cho là quá đáng đối với người biểu tình. Một tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 80 thành viên của nhóm biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” gần khu phố mua sắm ở Quảng trường Thống nhất khi họ gây cản trở giao thông. Một đoạn video được tung lên Internet quay cảnh một chỉ huy cảnh sát đã xịt hơi cay vào 4 người phụ nữ biểu tình. Hình ảnh này đã làm nhiều người tức giận và những người biểu tình thề sẽ xuống đường không thời hạn. Họ giơ cao những khẩu hiệu như “Hãy bỏ tù giới ngân hàng chứ không phải chúng tôi”, “Chúng tôi phải bán hết tài sản của mình, còn họ thì được cứu trợ”…

Trong khi đó, các cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra tại các thành phố khác như Los Angeles, Chicago, và San Francisco. Tại Boston, 24 người biểu tình đã bị bắt giữ và bị cáo buộc gây mất trật tự bên ngoài khu vực văn phòng của Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Bank of America.