Biểu tình phản đối Trung Quốc bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Hàng trăm người đã tuần hành ở Istanbul để phản đối chính phủ Trung Quốc vì cho rằng nước này phân biệt đối xử với cộng đồng những người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Hôm 4-7, những người biểu tình đã mang cờ đại diện cho quê hương của người Duy Ngô Nhĩ, tuần hành trên đường phố và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Ban đầu cuộc biểu tình diễn ra trong hoà bình, người biểu tình tuần hành đến lãnh sự quán Trung Quốc, tuy nhiên sau đó một nhóm người đã cố gắng tấn công một du khách người Hàn Quốc vì tưởng nhầm là người này mang quốc tịch Trung Quốc. Du khách này sau đó đã may mắn được lực lượng cảnh sát giải cứu.

Người biểu tình đốt cờ Trung Quốc gần lãnh sự quán nước này tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5-7

Được biết gần đây chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở rộng cửa đón nhận những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chạy trốn khỏi vùng Tân Cương, miền tây Trung Quốc, khiến mối quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng hơn. Thêm vào đó, gần đây có thông tin cho rằng người Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền Trung Quốc cấm thực hiện các nghi thức tôn giáo và việc ăn chay trong tháng chay Ramadan trong khi nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ rất qua tâm đến tộc người Duy Ngô Nhĩ vì họ cho rằng dân tộc này có chung nền tảng văn hóa và tôn giáo với người Thổ. Điều này đã khiến nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ tức giận và biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc.

Trước tình hình trên, Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cẩn thận trước các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh, cho rằng một số du khách nước này gần đây đã bị "tấn công và quấy rầy". Thông báo này được được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có nội dung đã có "nhiều" cuộc biểu tình diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu vào chính phủ Trung Quốc, chính vì vậy công dân nước này cần “tuyệt đối không tiếp cận hay quay phim những cuộc biểu tình, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời”.