Biểu tình phản đối tái bố trí căn cứ Mỹ

(ANTĐ) - Khoảng 21.000 người dân ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản ngày 8-11 đã biểu tình để phản đối việc tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trên hòn đảo này, chỉ vài ngày trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Biểu tình phản đối tái bố trí căn cứ Mỹ

(ANTĐ) - Khoảng 21.000 người dân ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản ngày 8-11 đã biểu tình để phản đối việc tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trên hòn đảo này, chỉ vài ngày trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 “Chúng ta không để Mỹ quyết định thay. Tương lai của Okinawa là do người dân Okinawa quyết định” – Thị trưởng thành phố Ginowan trên đảo Okinawa nói trước đám đông người ủng hộ.

Tranh cãi về việc tái bố trí căn cứ không quân Futenna gây cản trở cho việc sắp xếp lại 47.000 quân nhân Mỹ tại Nhật Bản và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Nó cũng khiến Thủ tướng Yukio Hatoyama phải đau đầu tìm giải pháp khi tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm kể từ thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vào tháng 8 vừa qua.

Theo Hiệp định Mỹ-Nhật năm 2006, căn cứ không quân Futenna ở trung tâm thành phố Ginowan dự kiến sẽ đóng cửa và được thay thế bằng một căn cứ khác xây dựng tại Henoko, một vùng đất thuộc đảo Okinawa, vào năm 2014. Hiệp định này là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm sắp xếp lại quân đội Mỹ và giảm gánh nặng đối với Okinawa bằng việc chuyển 8.000 quân Mỹ tới Guam.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã thúc giục Nhật Bản chấp thuận kế hoạch này trước chuyến thăm của ông Obama, dự kiến bắt đầu vào ngày 12-11 tới.    

Nguyễn Tuyên

 (Theo Reuters)