Biểu diễn ca trù ở nhà cổ 87 Mã Mây

ANTĐ - Thêm một điểm dừng chân cho những người yêu mến ca trù và du khách gần xa muốn tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật đặc sắc này khi Giáo phường Ca trù Thăng Long quyết định sẽ khai trương điểm biểu diễn thứ 2 trong lòng phố cổ Hà Nội.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các suất diễn vào 20h các tối thứ bảy hàng tuần tại đền Quan Đế (28 Hàng Buồm) thì bắt đầu từ tối nay 12-9, Giáo phường sẽ biểu diễn phục vụ khán giả vào 19h hàng ngày tại nhà cổ 87 Mã Mây.

Trong thời lượng 60 phút của mỗi đêm diễn, các ca nương, kép đàn của Ca trù Thăng Long sẽ đưa người nghe bước vào không gian nghệ thuật quyến rũ và thanh tao của ca trù thông qua tiếng sênh phách rộn ràng và tiếng đàn ca réo rắt. Lịch sử phát triển và nét độc đáo của bộ môn nghệ thuật này cũng sẽ được giới thiệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Vé xem biểu diễn cho khán giả Việt Nam được bán với giá 100.000 đồng/vé và khán giả nước ngoài là 10 USD/vé. Ca nương Phạm Thị Huệ, quản lý Giáo phường Ca trù Thăng Long chia sẻ: “Đưa ca trù trở lại với đời sống là khao khát của ca nương, kép đàn và việc duy trì biểu diễn hàng ngày cũng không ngoài mong muốn để du khách khi đặt chân đến Hà Nội có thể tiếp cận với tinh hoa cổ nhạc của Việt Nam đã được cả thế giới ghi nhận”.