Biết cách dựa vào "tai mắt" nhân dân

ANTD.VN - “Ở một địa bàn trọng điểm, ngoài công tác đấu tranh và vận dụng tốt nghiệp vụ cơ bản thì việc biết phát huy sức mạnh của toàn dân sẽ đem lại những thành công như mong muốn”.

CAP Điện Biên phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra, khép kín địa bàn

Đó là chia sẻ của Trung tá Phạm Doãn Đoàn - Trưởng CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo bình yên ở địa bàn trung tâm của Thủ đô.

Điện Biên là một trong những phường trọng điểm của quận Ba Đình và là trung tâm chính trị hành chính quốc gia - nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cũng là nơi có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cư trú. Hàng năm, trên địa bàn quận nói chung và phường Điện Biên nói riêng thường diễn ra các kỳ họp quan trọng của Đảng, Nhà nước và thường xuyên tổ chức đón các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm và làm việc…

Trung tá Phạm Doãn Đoàn cho biết: “Khi xác định được nhiệm vụ then chốt và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy CAQ, Ban chỉ huy CAP Điện Biên đã tập trung triển khai các chuyên đề, chú trọng phát động mạnh mẽ chuyên đề “Toàn dân tham gia vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm”. Cùng với đó, CAP cũng triển khai tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP, của CAQ Ba Đình, làm tốt công tác đảm bảo ANTT”.

Thiếu tá Nghiêm Xuân Giang, Phó trưởng CAP Điện Biên cho biết thêm, “Với phương châm “phòng ngừa là chính”, CAP đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn cơ sở, từng tổ dân phố, từng hộ gia đình và đến từng người dân, tạo thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, khép kín. Trong đó, lực lượng CSKV luôn làm tốt công tác bám địa bàn, lực lượng CSHS cũng thường xuyên phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm”.

Ông Đỗ Trung Tú (SN 1949, ở số 3 ngõ Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên) cho biết, việc triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm theo chuyên đề, trên diện rộng của CAP Điện Biên đã làm và tham mưu cho chính quyền cơ sở đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Nhờ công tác tuyên truyền và việc thành lập, ra mắt các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng công an sở tại, đã kiềm chế hoạt động phạm tội xảy ra trên địa bàn. 

“Với việc triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên diện rộng, dựa vào “tai mắt” nhân dân, CAP Điện Biên đã kịp thời, ngăn chặn hoạt động tội phạm. Trong thời gian qua, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn phường đã giảm, người dân phấn khởi, tin tưởng vào công tác đảm bảo ANTT của tập thể CBCS - CAP Điện Biên”, ông Đỗ Trung Tú hồ hởi nói.

Đánh giá về công tác xây dựng thế trận phòng chống tội phạm ở một địa bàn trọng điểm, Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn - Phó trưởng CAQ Ba Đình cho rằng, muốn nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, nắm chắc địa bàn, tình hình ANTT ở cơ sở, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải coi người dân là chỗ dựa vững chắc, động viên họ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc làm này đã được CAP Điện Biên triển khai rất tốt, đem lại hiệu quả cao.