Biến tướng của thị trường thuốc kích dục

ANTĐ - Thị trường thuốc kích dục đang có nhiều biến tướng. Biến tướng từ phía người mua, người bán, lẫn hình thức bán. Điều đáng lo ngại muốn mua thuốc kích dục không hề khó,hàng lậu, hàng giả bán tràn lan, chỉ lên mạng và gọi điện. “Khách hàng” phần đông là giới trẻ, hậu quả là không ít vụ lừa tình đã xảy ra, song sự quản lý đối với thị trường thuốc kích dục dường như bị buông lỏng.


Từ những vụ xâm hại tình dục

Những thanh kẹo socola, lon nước giải khát, tưởng chừng vô hại lại trở thành những công cụ nhằm thỏa mãn dục vọng của những kẻ lừa tình. Dù cảnh giác đến mấy nhưng các cô gái trẻ vẫn rơi vào cạm bẫy của những tên yêu râu xanh đội lốt đạo mạo, lịch sự. Có một thực tế là hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều các vụ xâm hại tình dục có liên quan đến thuốc kích dục. Không ít trường hợp sau khi bị xâm hại, các nạn nhân trở nên trầm cảm, thậm chí phải điều trị về tâm lý.

Nhiều trường hợp trở thành người nghiện sex chỉ bởi từng bị lừa cho uống thuốc kích dục. Trang là một ví dụ, sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là giám đốc công ty lớn ở Hà Nội. Thế nhưng tất cả xảy ra trong một buổi liên hoan đỗ đại học với nhóm bạn đã phá hỏng cả cuộc đời cô. Buổi tối định mệnh đó, khi được cậu bạn mới quen đưa cho một ly nước cam, em vẫn hồn nhiên uống mà không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của kẻ sở khanh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng nhận ra trên người không một mảnh vải che thân cùng với cậu bạn mới quen kia. Khóc lóc, tức giận nhưng vì đã trót trao cái ngàn vàng cho cậu trai trẻ nên đã lao vào cuộc tình không mong muốn đó. Những buổi lên lớp thưa dần, thay vào đó là những lần vào nhà nghỉ với người tình. Em bỗng chốc trở thành một người nghiện sex từ lúc nào không hay. Trang được đưa vào một bệnh viện tâm thần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng đòi quan hệ tình dục khi thấy người khác giới.

Lướt qua một vòng các trang web mua bán có thể dễ dàng tìm được những người buôn bán thuốc kích dục. Với những lời rao như: “Để chuyện yêu thêm cuồng nhiệt” hay “Giúp bạn gái vượt qua những rào cản tâm lý”, những gian hàng bán loại mặt hàng này vẫn tấp nập người ghé tới. Khách hàng là nữ thì ít, mà nam lại nhiều. Rất nhiều nam giới tìm mua mặt hàng này để kích thích bạn tình. Được tìm hiểu nhiều nhất hiện nay là loại “Socola tình yêu” với quảng cáo: Chỉ cần một miếng, sau 15 phút bạn gái sẽ sống với đúng với ham muốn của bản thân mình. Giá của loại socola này lên tới 400.000 đồng/thanh.

Trước đây, dân chơi thuốc kích dục vẫn thường tìm đến dạng bột, nước... đem pha với nước cho nạn nhân uống như loại thuốc một thời đình đám có tên gọi Germany Black Widow Lady (dịch nôm na là góa phụ đen người Đức) dành cho nữ giới. Giới sành chơi cho biết đây là một loại hóa chất cực mạnh khiến đối tượng nữ giới tăng ham muốn. Chỉ với nửa gói thuốc này pha với bất kỳ một loại thức uống nào đều làm cho đối tượng bị những ảo giác, mê muội trước những bản năng không thể kiềm chế được và cuối cùng phái nữ có thể dễ dàng… sa ngã. Loại này có giá bán rất rẻ chỉ trên dưới 100.000 đồng. Hay loại thuốc nước dành cho nữ Red Spider được những người bán quảng cáo là nhập từ châu Âu(?) với đặc tính không màu, không mùi, không vị và công hiệu tuyệt vời chỉ sau 10 phút.

Không khó để tìm mua

Tất cả những loại thuốc trên có thể dễ dàng tìm mua trên mạng hay tại những chợ chuyên bán bán thuốc “xuân dược”, như Hàng Chiếu. Ban ngày phố Hàng Chiếu chỉ buôn bán các mặt hàng… chiếu, cói. Kể cả khách có nhu cầu đến mấy cũng không kiếm nổi người bán mặt hàng này. Phải chờ đến khi màn đêm phủ xuống, phố xá thưa bớt bóng người, những người bán thuốc “xuân dược” mới lũ lượt kéo nhau ra. Mỗi người một ghế nhựa, một cái túi màu đen và tự chiếm lấy cho mình một góc. Thường thì cứ vài ba người ngồi chung một chỗ, vừa dễ cảnh giới vừa dễ hỗ trợ cho bạn buôn. Trong vai những thanh niên tìm mua loại thuốc “hỗ trợ tối đa những nhu cầu sinh lý”  chúng tôi dạo vài vòng quanh khu phố này. Đến khi một chị béo đon đả chạy đến chặn đầu xe lại và ra vẻ thông cảm cất tiếng: “Khổ! Làm gì mà cứ lượn ra lượn vào thế em. Không phải ngại, lần đầu đi chợ à? Vào đây chị tư vấn cho”.

Bỏ mặc anh bạn đang dựng xe giữa đường, chị béo chắc phải ngoài 40 tuổi kéo tôi lên vỉa hè chào hàng. Tự giới thiệu tên H, chị nhanh nhẹn xõa bung cái túi vẫn ôm khư khư trước bụng ra. Cơ man các loại bao cao su cho tới thuốc kích dục, dạng xịt, dạng nước uống hay chỉ là những gói bột nhỏ cũ xỉn được chị bày ra trước mắt. Chị quảng cáo: “Chuyện tế nhị này ai chẳng có, cái chính là có dám nói ra hay không. Thế mới cần đến những người chị để giúp các chú. Nhìn mặt chú thế này chắc chưa vợ. Bạn gái không cho hả?” Tôi ậm ừ gật gật đầu. Chị tiếp tục rao: “Thế chú mua loại nước đi, đảm bảo không sắc không vị, 5 phút sau thì… cứ từ từ mà hưởng thụ. Lúc đấy không khéo lại ra chị hỏi mua thuốc của nam ý chứ. Mà loại này cũng rẻ, một ống dùng vài lần chỉ 100.000 đồng. Loại 200ml dùng nhiều lần cũng chỉ 650.000 đồng thôi. Mới dùng thì chị khuyên nên dùng ống nhỏ, vừa rẻ lại thử nghiệm luôn. Thấy hợp thì sau lại ra đây ủng hộ chị, mua nhiều mà dùng dần. Chị ngày xưa cũng là bác sỹ đấy nên tư vấn là hơi bị chuyên nghiệp”. Khi tôi đòi được xem hàng, chị bảo, chị chỉ đem một số ít theo người thôi, thuốc được cất nơi khác. Nếu mua thì cứ đưa tiền, chị chạy đi lấy. Chị bán hàng đi vào một ngõ nhỏ đoạn gần phố Đồng Xuân rồi lấy ra một lọ nhỏ nhét vào tay tôi. Chiếc lọ bé bằng nửa ngón tay út, bên trong là thứ nước nhờ nhờ, sánh sánh. Chị hướng dẫn thêm: “Em về pha nước cam cho bạn gái uống. Đảm bảo quấn như sam. Đừng pha vào nước thường dễ nhận ra. Cũng đừng dùng với nước trà đặc thuốc sẽ giảm tác dụng”.

Cần quản lý chặt

Thuốc kích thích tăng cường khả năng tình dục là nhu cầu đương nhiên của xã hội. Tuy nhiên, thị trường thuốc kích dục hiện nay đang có nhiều biến tướng. Đấy là chưa kể những thuốc đang được bán tràn lan trên thị trường phần lớn đều là thuốc giả gắn mác nhập khẩu nước ngoài. Khách mua hàng chỉ biết mua, nghe truyền tai nhau tới chỗ này chỗ kia mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, thành phần thuốc, những tác dụng phụ của loại thuốc đó. Một bác sỹ chuyên ngành Nam học cho biết: “Về y học chính thống thì trên thực tế không tồn tại loại thuốc có chức năng kích dục. Các loại thuốc gây mê, gây ảo giác dùng cho nữ sẽ kích thích lên não, khiến cho người uống không làm chủ được lý trí. Về lâu dài, những loại thuốc này sẽ gây nghiện, có khả năng dẫn đến đột tử”. Rõ ràng ngành y tế cần phải quản lý gắt gao đối với mặt hàng này, cần có quy định chặt chẽ và cụ thể đối với người được phép mua, được phép bán, và cả loại thuốc nào cấm, loại thuốc được phép bán trên thị trường (thực tế có nhiều cửa hàng thuốc cũng bán thuốc kích dục không cần đơn). Khi đã có quy định cụ thể, những đối  tượng bán hàng trái với quy định đương nhiên là vi phạm và phải bị xử lý nghiêm.

Đối với những điểm bán thuốc trá hình, bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng cần phải bị triệt xóa. Cơ quan quản lý thị trường đã phối hợp với cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, các đối tượng thường giấu hàng ở một nơi khác nên các cuộc kiểm tra, truy quét chưa thực đạt được hiệu quả. Hơn nữa, do mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe, nên sau khi bắt các đối tượng lại tiếp tục tái phạm. Việc sử dụng thuốc kích dục bừa bãi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng mà đã có nhiều vụ việc đối tượng đã mua thuốc kích dục để biến những cô gái nhẹ dạ thành “nô lệ tình dục”. Đó không còn là chuyện nhỏ của những người mua, người bán  thuốc kích dục mà đã trở thành chuyện lớn của cả xã hội.