Biến sân chung thành nơi trông giữ xe

ANTĐ - Tận dụng khoảng sân chung của khu nhà H1, một số hộ gia đình ở tổ 83, thuộc phường Phương Mai, quận Đống Đa đã sử dụng sân làm nơi trông giữ xe. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoạt động, việc làm này đã phát sinh nhiều bất đồng giữa các hộ dân.

Việc trông giữ xe tại sân chung khu nhà H1, tổ 83, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân

Không còn đường đi

Theo một số hộ dân đang sinh sống tại khu nhà H1, do Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương đang xây dựng, bãi gửi xe trong bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải nên phần lớn, bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện này đã gửi xe tại khoảng sân chung của khu nhà H1. Số lượng xe máy ra, vào có ngày lên đến hơn 300 lượt, nhất là vào những ngày đầu tuần khiến mặt sân đã bị bong tróc, ảnh hưởng đến lối đi chung của 3 khu nhà H1, H2, H1C. Do sân H1 chiếm 1/3 diện tích đường dân sinh, là lối đi dẫn vào khu nhà H2 nên nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực gặp khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt. 

Ông Vũ Hà, ở P101A-H1 một trong 3 hộ được xét duyệt và ký hợp đồng với Ban đời sống khu nhà H1 để trông xe tại đây cho biết, mặc dù mục đích ban đầu của tổ 83 là tạo  việc làm cho một số hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, song sau gần 2 năm thực hiện, nguồn thu từ hoạt động này không được minh bạch. Cụ thể, Ban đời sống nhà H1 yêu cầu thu 5.000 đồng/xe máy, trong khi người trong ban này vừa trông xe vừa thu tiền. Do vậy, điều ông Hà thắc mắc là liệu việc thu, chi này có giấy tờ hoá đơn hợp lệ hay không. Bên cạnh đó, đây là điểm trông xe không có giấy phép, không có phương tiện phòng chống cháy nổ, giá tiền trông giữ xe lại cao so với quy định của thành phố. Do việc trông xe gây ồn ào, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu tập thể nên từ ngày 1-8, gia đình ông Hà đã chấm dứt hợp đồng trông giữ xe tại đây.

Chị Nguyễn Thu N, sinh sống ở khu nhà H2 thừa nhận, đã có không ít lần xảy ra mâu thuẫn phát sinh từ việc trông giữ xe tại khu nhà H1. Hơn nữa, khoảng sân chung này không chỉ dành riêng cho khu nhà H1 mà còn là nơi sinh hoạt chung của các khu nhà liền kề. Việc sử dụng diện tích chung để làm nơi trông giữ xe đã khiến người già và trẻ nhỏ không còn nơi vui chơi, sinh hoạt. 

Không thống nhất được thì… dẹp

Về vấn đề trên, ngày 28-8, UBND phường Phương Mai đã tổ chức họp với đại diện tổ 83 và một số cá nhân, đại diện ban ngành liên quan. Cuộc họp đã đi đến kết luận: Trong thời gian 10 ngày, tổ dân phố sẽ họp và đề xuất việc trông giữ xe ở sân H1 với UBND phường để được hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định. Ngay sau buổi làm việc, việc trông xe tại sân H1 phải đảm bảo thu đúng giá quy định và phải có niêm yết giá tại vị trí trông xe, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh chung tại khu vực.

Do bất đồng giữa một số cá nhân vẫn chưa được giải quyết nên đến ngày 3-10, UBND phường Phương Mai lại tiếp tục triệu tập một cuộc họp nữa. Tại cuộc họp này, các ý kiến tập trung ở 2 quan điểm trái chiều: Một số người kiến nghị nên tiếp tục tổ chức trông giữ xe vì bên cạnh việc tăng thu nhập cho một số hộ gia đình và tổ dân phố, việc trông xe tại sân nhà H1 còn giúp giảm tải cho bệnh viện Tai-Mũi-Họng. Tuy vậy, không ít cá nhân lại phản đối việc làm này do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Ông Lê Kế Việt - Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho biết, theo báo cáo của tổ dân phố, ngày 15-5-2010, sau khi họp dân cư nhà H1, tổ đã thống nhất là nhận trông xe cho người dân đến khám tại bệnh viện Tai-Mũi-Họng ở sân H1 trong thời gian bệnh viện xây dựng lại, thời gian từ 8-12h, giá trông giữ xe là 5.000đồng/xe máy và không nhận trông giữ ô tô. Song, do một số hộ dân trông xe, thu chi không đồng đều nên đã phát sinh bất đồng. Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường đã yêu cầu tổ dân phố họp và phải có văn bản xin phép UBND quận về việc tổ chức trông giữ xe tại sân nhà H1. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, UBND quận không đồng ý cấp giấy phép nên quan điểm của UBND phường là nếu các hộ dân trông xe không thống nhất được thì dẹp bỏ, tránh phát sinh những mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp.