Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng chưa có dấu hiệu dừng lại, chính quyền Nga lại vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng Ukraine sẽ ăn trộm khí đốt từ đường ống trung chuyển đi qua lãnh thổ nước này, để bán lại "kiếm lời".
Châu Âu tiếp tục tăng cường trừng phạt Syria

Châu Âu tiếp tục tăng cường trừng phạt Syria

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa ra tuyên bố cho hay, tổ chức này quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Syria, trong đó tập trung vào những cá nhân giữ các trọng trách trong chính quyền hiện tại.
1.800 trường học Ấn Độ đóng cửa vì ô nhiễm không khí

1.800 trường học Ấn Độ đóng cửa vì ô nhiễm không khí

ANTD.VN - Ngày 6-11, Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal (Ấn Độ) đã đưa ra tuyên bố, kể từ hôm nay 7-11, 1.800 trường học ở Thủ đô New Delhi sẽ phải đóng cửa 3 ngày vì ô nhiễm không khí, đồng thời triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp cứu trợ người dân thoát khỏi tình trạng trên.
Mắc kẹt trong... "trại tị nạn an toàn"

Mắc kẹt trong... "trại tị nạn an toàn"

ANTD.VN - Gần đây, một số nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng cho rằng, những người tị nạn đang mắc kẹt trong “trại tị nạn an toàn” trên khắp lãnh thổ Hy Lạp đang trở thành mục tiêu tấn công của mafia. Với các băng đảng tội phạm này, người di cư là “con mồi ngon” để lôi kéo vào tệ nạn mại dâm, buôn bán ma túy và buôn người