Biến nửa nhà thành kho hàng lậu

ANTĐ - 9h ngày 9-1, tổ công tác Đội Chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, phối hợp cùng Đội QLTT số 14, CAH Gia Lâm và Ban Công an xã Đình Xuyên bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở, cũng là kho chứa hàng của Nguyễn Văn Luận, 31 tuổi, trú ở đội 7, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. 

Kho hàng lậu trong nhà Nguyễn Văn Luận

Trong diện tích khoảng 30m2, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm hóa mỹ phẩm như dầu gội đầu, thuốc ủ tóc, thuốc nhuộm tóc, sữa tắm mang nhãn hiệu Clear, Sunsilk, Enchanteur… Trên bao bì các sản phẩm này ghi nguồn gốc xuất xứ của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức. Tuy nhiên, đại diện của một trong những nhãn hàng trên khi được mời đến hiện trường, qua giám định sơ bộ đã khẳng định không phải sản phẩm do công ty sản xuất.

Nguyễn Văn Luận không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trong nhà anh ta, và khai nhận toàn bộ sản phẩm trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Luận đặt hàng từ Lạng Sơn đưa về “tổng kho” Đình Xuyên. Tại đây, hàng ngày Luận thuê 2 “xe ôm” đi giao hàng cho khách, và giao dịch với những người đến mua hàng trực tiếp. Theo lời khai của Luận, nguồn tiêu thụ hóa phẩm lậu, có dấu hiệu bị làm giả này, chủ yếu ở các tỉnh, thành giáp ranh Hà Nội. Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 232 thùng hàng; tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.