Biến nhận thức thành hành động

ANTĐ - Những ảnh hưởng không tốt của rượu, bia đối với sức khỏe của con người ai cũng biết, song có một thực tế là rất ít người có thể dũng cảm từ bỏ được nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông bởi, họ sẽ không đủ tỉnh táo làm chủ hành vi. Hàng loạt những vụ TNGT liên quan đến xe khách xảy ra trong thời gian qua mà nguyên nhân bắt nguồn từ lái xe đã uống rượu, bia trước khi ngồi điều khiển xe như là một minh chứng đau lòng về vấn nạn này. 

 Hơn 1 tuần qua, lực lượng CSGT đồng loạt triển khai các tổ công tác chốt chặn ở khu vực đầu các bến xe trên toàn thành phố để phát hiện và xử lý những lái xe uống rượu bia. Hàng chục trường hợp vi phạm đã bị CSGT phát hiện, lập biên bản. Kiểm tra cho thấy, nhiều lái xe do “ham vui” hoặc “nể” bạn bè nên đã làm vài cốc bia, rượu trước khi cầm vô lăng. Khi được hỏi hầu hết số lái xe này đều nhận thức được tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và hiểm họa TNGT lúc nào cũng chực chờ.

Mặc dù vậy, từ nhận thức đến hành động của những lái xe này vẫn còn cách nhau một khoảng cách khá xa. Đáng nói, chỉ vì để thỏa mãn sở thích cá nhân, họ đã sẵn sàng đánh đổi sinh mạng, niềm tin của hàng chục hành khách. Và trong trường hợp này, pháp luật cần phải coi việc uống rượu, bia quá mức cho phép rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không những vi phạm Luật Giao thông mà phải là hành vi nhẫn tâm tước đoạt tính mạng của người khác. 

Nỗi lo về TNGT lúc nào cũng thường trực trong suy nghĩ của lực lượng CSGT. Những băn khoăn này càng hiển hiện, bức bối ở thời điểm trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ kéo dài. Việc “đánh” mạnh vào những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT trong đó có rượu, bia, phương tiện không đủ điều kiện an toàn để kiềm chế TNGT sẽ chỉ có tác dụng khi chính người dân, lái xe biến nhận thức thành hành động.