Tết sớm đến với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc

Tết sớm đến với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc

ANTĐ - Những năm qua, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đã có nhiều đổi thay tích cực nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Nhằm sẻ chia những nhọc nhằn của đồng bào nơi đây, Báo ANTĐ và Tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã tổ chức chương trình “Tết vui cùng người nghèo”. Những món quà thiết thực và tình cảm của đoàn công tác dành dường như giúp đồng bào có thêm dộng lực trong lao động sản xuất, vững tin hơn ở nơi biên giới của Tổ quốc.

Vững tin nơi biên giới

Vững tin nơi biên giới

ANTĐ - Với đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ, Mường Tè, Lai Châu, buổi nhận quà của chương trình “Tết vui cùng người nghèo” do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh - Lai Châu tổ chức tại nhà văn hóa xã vào chiều 13-1 thật ý nghĩa. Dường như, Tết đã về bản sớm hơn so với thường lệ.

Tặng quà Tết đồng bào nghèo tại Lai Châu

Tặng quà Tết đồng bào nghèo tại Lai Châu

ANTĐ - Những món quà đầy ý nghĩa đến với bà con vùng cao Lai Châu sẽ thêm động lực trong cuộc sống, để lao động tăng gia sản xuất tốt hơn, vững tin hơn ở nơi biên cương của Tổ quốc. 

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

ANTĐ - Tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, theo thông báo từ tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, năm 2015, Trung Quốc đã có thêm 226 người mắc bệnh cúm A/H7N9, trong đó có 94 ca đã tử vong.

"Món quà ý nghĩa giúp nhà trường vượt qua khó khăn"

"Món quà ý nghĩa giúp nhà trường vượt qua khó khăn"

ANTĐ - Đồng chí Trịnh Thị Oanh - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã bày tỏ như vậy trong lá thư cảm ơn gửi đến Giám đốc CATP Hà Nội và Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trước hoạt động nghĩa tình của các chiến sỹ công an giúp đỡ thầy trò trường Tiểu học Lả Giôn, trường mẫu giáo Hao Hồng Lả Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.
Biên giới lỏng lẻo, sát thủ giết người ở 6 nước

Biên giới lỏng lẻo, sát thủ giết người ở 6 nước

ANTĐ - Lợi dụng việc mở cửa biên giới giữa các quốc gia châu Âu, nhiều năm qua, tên giết người hàng loạt Dariusz Pawel Kotwica (người Ba Lan, 29 tuổi-ảnh) đã dễ dàng trốn tránh sự truy nã của cảnh sát và ra tay sát hại các nạn nhân tại 6 quốc gia.
Khu vực Bộ trưởng Campuchia đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam

Khu vực Bộ trưởng Campuchia đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Vừa qua, liên tiếp trong các ngày 3-11 và 4-11-2015, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Va Kim Hong đã có những phát biểu nêu quan điểm về khu vực giữa Đắc Đăm và Đắc Huýt, cho đây là khu vực Campuchia có quyền đòi hỏi theo Nghị định 1914 của Toàn quyền Đông Dương.
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

ANTĐ - Thông tin về việc Việt Nam và Campuchia khởi công xây dựng các cột mốc 30 và 275 trên tuyến biên giới hai nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 26-11 cho biết: Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27-12-1985 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10-10-2005, Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xây dựng đồng thời hai cột mốc là cột mốc 30 (cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao, thuộc cặp tỉnh Gia Lai và Rattanakiri) và cột mốc 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, thuộc cặp tỉnh An Giang - Takeo) và đoạn đường khoảng 450m để nối hai Trạm kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và O Za Dao.
Việt Nam - Trung Quốc chưa có quy chế thông báo xả lũ trên sông Hồng

Việt Nam - Trung Quốc chưa có quy chế thông báo xả lũ trên sông Hồng

ANTĐ - Hai ngày qua, do phía thượng nguồn Trung Quốc xả lũ đột ngột nên mực nước lũ trên sông Hồng tại Lào Cai đã lên nhanh. Đến 14h ngày 11-10, mực nước sông Hồng tại Lào Cai đạt 81,5m, xấp xỉ báo động II. Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, nguyên nhân xảy ra trận lũ bất thường này là do phía thượng nguồn Trung Quốc thông báo xả lũ. Vị trí xả cách TP Lào Cai khoảng 100km, lưu lượng xả 2.500m3/s. 
Phê phán luận điệu kích động gây chia rẽ quan hệ Việt Nam-Campuchia

Phê phán luận điệu kích động gây chia rẽ quan hệ Việt Nam-Campuchia

ANTĐ - Hôm qua 1-10, bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Campuchia Hun Sen có bài viết trên báo Tia Sáng của Campuchia với một số nội dung xuyên tạc lịch sử, kích động vấn đề biên giới lãnh thổ. 
Mưa lớn gây lũ nhiều nơi

Mưa lớn gây lũ nhiều nơi

ANTĐ - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT & TKCN) tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đêm 14-9 đến sáng 18-9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 300mm, cá biệt có nơi như huyện Cẩm Thủy mưa lớn đến 375mm, Bát Mọt (Thường Xuân) 346mm.
Đổi thẻ Căn cước công dân mất phí 50.000 đồng

Đổi thẻ Căn cước công dân mất phí 50.000 đồng

ANTĐ - Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016. 
Sống lại thời khắc hào hùng "Mùa thu ấy"

Sống lại thời khắc hào hùng "Mùa thu ấy"

ANTĐ - Chương trình nghệ thuật tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng bằng âm nhạc do Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn ra 24/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.