Biển Đông xuất hiện áp thấp

ANTĐ - Trong khi thời tiết ở miền Bắc đang ổn định với không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu thì chiều 12-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, một vùng áp thấp đã xuất hiện ở khu vực nam biển Đông, gây thời tiết xấu cho khu vực phía Nam trong thời gian tới. 

Chiều qua 12-11, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 6-8 độ vĩ Bắc, 118-120 độ kinh Đông. Trong hôm nay 13-11, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương  cảnh báo, cần đề phòng áp thấp tương tác với không khí lạnh ở phía Bắc xuống sẽ gây nên các hiện tượng cực đoan. 

Còn ở Bắc bộ, hôm qua, nhiệt độ đã giảm khá sâu do nằm trong tâm của khối không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và huyện Sa Pa (Lào Cai), các trạm quan trắc khí tượng đều đo được nhiệt độ xuống chỉ còn 10 độ C. Hầu hết các tỉnh miền núi đều rét dưới 15 độ C, vùng đồng bằng 18-20 độ C. Theo cơ quan khí tượng, đây là nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.