- Thông tin mới về thương mại đối ứng Việt Nam- Hoa Kỳ, sẽ có Hiệp định mới về thương mại giữa 2 nước
- Việt Nam- Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận gì sau vòng đàm phán song phương thứ ba về thương mại đối ứng?
![]() |
Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với biến động của chính sách thương mại toàn cầu |
Chia sẻ tại tọa đàm “Tận dụng lợi thế xuất xứ trong CPTPP: Đòn bẩy tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh chính sách thuế đối ứng” diễn ra ngày 5-11, bà Trần Thị Thanh Mỹ cho hay, sự bất ổn về chính sách thương mại hay thuế quan của các nước trong thời gian qua là một trong những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang các thị trường nói chung và thị trường Australia nói riêng.
“Mức thuế quan cao chắc chắn sẽ cản trở đến dòng chảy thương mại của tất cả các nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng đối với thị trường cụ thể nào. Đây cũng là một đánh giá chung chứ không phải là đánh giá của riêng cơ quan thương vụ. Tuy nhiên, trong nguy có cơ”.
Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, cơ hội ở chỗ đây là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc, tái định hình lại thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường Australia.
Về mặt lâu dài, bà Thanh Mỹ đánh giá Australia vẫn là một thị trường tiềm năng do đây là thị trường phát triển; thu nhập GDP đầu người rất cao và chúng ta có những ưu đãi liên quan đến đều là thành viên của CPTPP.
Tuy vậy, về mặt ngắn hạn, doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp có thể bị giảm, bởi vì doanh nghiệp Việt Nam chưa kịp thích ứng hay với những thay đổi liên quan về mặt thuế quan.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Phương Thảo- Giám đốc Xuất khẩu Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam cho rằng, chính sách thương mại đối ứng của Hoa Kỳ chắc chắn tạo ra những tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
“Với chúng tôi là một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, cụ thể là sản phẩm ngao thì ảnh hưởng này thể hiện ở hai khía cạnh, đó là chi phí và chiến lược thị trường.
Trước hết thì thuế đối ứng khiến giá thành sản phẩm khi nhập vào thị trường Hoa Kỳ tăng lên và làm giảm sức cạnh tranh của hàng Việt Nam so với các nước khác. Đồng thời tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu ở Mỹ cũng khiến cho tốc độ ký kết đơn hàng đối với công ty chúng tôi đã bị chậm lại, kéo theo chúng tôi đã gặp một số áp lực liên quan đến tồn kho và dòng tiền cho doanh nghiệp”- bà Đỗ Thị Phương Thảo nói.
Ở chiều ngược lại, đại diện doanh nghiệp nhìn nhận đây là một cơ hội để rà soát lại toàn bộ chuỗi cung ứng và tối ưu các chi phí nhằm tận dụng được các hiệp định thương mại tự do như CPTPP. Việc tận dụng tốt các quy tắc xuất xứ trong hiệp định này giúp doanh nghiệp mở rộng ra các thị trường thành viên khác và giảm được sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và duy trì tăng trưởng được ổn định.
Mặt khác, doanh nghiệp cũng đang có những bước chuẩn bị dài hạn để xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định trong nước và tăng cường các vùng nuôi đạt chứng nhận quốc tế như ASC. Đồng thời, đa dạng hóa thị trường không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn là Nhật Bản, Canada hay Australia trong khối CPTPP nói chung.
“Tóm lại, thay vì bị động trước chính sách thuế đối ứng thì chúng tôi coi đây là động lực để tái cấu trúc và nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu”- đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.
Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến khó lường như hiện nay, xuất xứ chính là chìa khóa để nâng cao tính cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tận dụng tốt các ưu đãi từ FTA đã ký kết, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một thị trường.
