Tiềm năng lớn của pin nano

Tiềm năng lớn của pin nano

ANTĐ - Pin nano không lớn hơn kích thước của một hạt muối và mỏng hơn sợi tóc người đến 80.000 lần nhưng chứa đầy đủ các thành tố để sản sinh ra dòng điện. 

Ứng phó mọi bất trắc xảy ra do biến đổi khí hậu

Ứng phó mọi bất trắc xảy ra do biến đổi khí hậu

ANTĐ - Nhằm chủ động ứng phó với những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, ngày 15-10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức diễn tập phương án “Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT năm 2014” tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
Diễn tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2014

Diễn tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2014

ANTĐ - Nhằm chủ động trong việc ứng phó với những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, ngày 15.10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT năm 2014 tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên
Lực lượng công an chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Lực lượng công an chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

ANTĐ - Nhằm chủ động ứng phó với những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, ngày 15/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức diễn tập phương án “Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) và đảm bảo ANTT năm 2014” tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên. 
Phụ nữ đi đầu chống biến đổi khí hậu

Phụ nữ đi đầu chống biến đổi khí hậu

ANTĐ - Là những người dễ bị tổn thương trong các thảm họa thiên nhiên nên chính nữ giới phải là những người đóng vai trò lãnh đạo cũng như đi đầu trong cuộc chiến chống biến đối khí hậu toàn cầu.
Hành động ngay bảo vệ Trái đất

Hành động ngay bảo vệ Trái đất

ANTĐ - Cả thế giới đang chờ Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về chống biến đổi khí hậu diễn ra hôm nay (23-9) tại New York có cam kết dũng cảm bảo vệ hành tinh Xanh của nhân loại.
Lại động đất 4 độ richter tại Sơn La

Lại động đất 4 độ richter tại Sơn La

 ANTĐ - Vào hồi 6 giờ 50 phút sáng nay (giờ Hà Nội) trên địa bàn huyện Mường La, Sơn La, đã xảy ra 1 trận động đất tương đối lớn, cường độ 4 độ richter.
Ngân hàng Thế giới cam kết dành cho Việt Nam: Gần 4 tỷ USD tín dụng ưu đãi

Ngân hàng Thế giới cam kết dành cho Việt Nam: Gần 4 tỷ USD tín dụng ưu đãi

ANTĐ - Hôm qua 17-7, lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB)  Jim Yong Kim  đã có các cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch Jim Yong Kim thông báo, WB sẽ dành cho Việt Nam nguồn tín dụng ưu đãi hơn 3,8 tỷ USD.
Mỹ giữ chính sách “ngoại giao mềm” với Trung Quốc

Mỹ giữ chính sách “ngoại giao mềm” với Trung Quốc

ANTĐ -Chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama là “ngoại giao mềm”: lãnh đạo từ phía sau, thụ động, không ràng buộc và không đối đầu - dù đúng hay sai sẽ bị coi là nguyên nhân khiến đối thoại S&ED lần này không đạt được các kết quả tích cực. 
200 triệu USD hỗ trợ cải cách ngành điện

200 triệu USD hỗ trợ cải cách ngành điện

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện, tăng sức đề kháng trước biến đổi khí hậu. 
Để Việt Nam “mạnh về biển và làm giàu từ biển”

Để Việt Nam “mạnh về biển và làm giàu từ biển”

ANTĐ - Ngày 6-6, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học “Biển Đông: Hợp tác và Phát triển bền vững”, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ 1 đến 7-6, Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Ngày Đại dương thế giới 8-6. 
“Ống khói” lớn nhất thế giới

“Ống khói” lớn nhất thế giới

ANTĐ - Trung Quốc với tốc độ gia tăng sản xuất công nghiệp nhanh chóng của mình đã được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. Nay “công xưởng” này đang trở thành “ống khói” lớn nhất thế giới.
Nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường

ANTĐ - Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện được những vấn đề mới của thời đại như việc phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, trong đó nhấn mạnh đến quyền được sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của mọi người và nghĩa vụ của Nhà nước, của mọi tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.