Biến đất người khác thành của mình rồi đem bán

ANTĐ - Với thủ đoạn không mới, nhưng chỉ vì hám đất rẻ và chủ quan, tin tưởng người hàng xóm tốt bụng, anh Nguyễn Vũ Đạt đã trao số tiền gần 500 triệu đồng để mua đất thế nhưng lại gặp một kẻ lừa đảo.

Đối tượng Vũ Thế Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Đạt (SN1983), ở xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (tạm trú tại tiểu khu 9, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) là nhân viên Công ty cổ phần xây dựng Thái Bình Vàng, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Vũ Đạt có quan hệ thân quen với anh Trần Văn Quý, ở tiểu khu 4, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới. Thấy anh Quý đang có nhu cầu mua một lô đất để làm nhà, Nguyễn Vũ Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với những bài bản chuẩn bị rất công phu, Đạt đã dẫn anh Quý đi xem 1 lô đất có diện tích 100m2, ở bãi gỗ sát khu vực chợ Công Đoàn, ở tiểu khu 2, phường Bắc Lý, nói là đất của Đạt đấu giá được và bán cho anh Quý với giá 500 triệu đồng, mọi thủ tục giấy tờ Đạt lo liệu. Anh Quý đã giao số tiền 455 triệu đồng đặt cọc trước cho Đạt, số còn lại sẽ giao hết sau khi làm xong giấy tờ. Sau một thời gian khá dài chờ đợi Đạt làm giấy tờ, ông Quý mới đi kiểm tra mới biết được lô đất do mình mua của Đạt thuộc quyền sở hữu của người khác. Được biết, Nguyễn Vũ Đạt từng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.