Bị tử hình vì nhận vận chuyển ma túy để trừ nợ

ANTD.VN - Do cá cược, lô đề dẫn đến nợ nần nên Khánh nảy sinh ý định buôn ma túy kiếm tiền trả nợ. Qua người bạn, Khánh biết được số điện thoại của một người Lào để đặt mua hàng. Tuy nhiên, khi Khánh và đồng bọn đang đang vận chuyển 20 bánh heroin đi bán thì bị phát hiện và bắt giữ.

Khánh, Tuấn, Hùa và Luật trong phiên xét xử

Ngày 9-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960) trú ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Luật (SN 1995) trú ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn Cù Minh Tuấn (SN 1985) trú ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An và Hạ Bá Hùa (SN 1989) trú ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6-2014, Nguyễn Quốc Khánh thỏa thuận để mua của người Lào 2 kg ma túy đá với giá 47.000 USD về bán kiếm lời. Hạ Bá Hùa được thuê 10 triệu đồng để dẫn đường cho 3 người Lào mang ma túy sang Việt Nam giao cho Khánh. Nguyễn Thị Luật quen biết với Khánh và thường sử dụng ma túy cùng nhau.

Ngày 17-8-2014, Khánh cùng Luật đi lên khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để gặp Hùa và 3 người Lào để mua ma túy. Khánh trả cho mấy người Lào 47.000 USD còn mấy người này giao cho Khánh 20 bánh heroin có trọng lượng 7.018,83 gam và 299,41 gam ma túy tổng hợp.

Do số ma túy không đủ nên người Lào nói Khánh mang 20 bánh heroin ra Quảng Ninh tiêu thụ để lấy lại số tiền mà Khánh đã trả cho người Lào. Chiều 19-8-2014, Khánh mang 20 bánh heroin đến nhà Luật để cất giấu. Còn Cù Minh Tuấn là đối tượng nghiện có nợ của Khánh số tiền 20 triệu đồng. Khi biết vợ chồng Tuấn sắp đi Hà Nội nên Khánh chớp thời cơ nói Tuấn mang ba lô đựng 20 bánh heroin ra ngoài đó còn mình sẽ đón và lấy sau.

Tuấn đồng ý và mong chuyện này thành công thì Khánh sẽ xóa nợ và còn cho một ít tiền để hai vợ chồng đi du lịch. Đến 21h ngày 19-8-2014, Tuấn vận chuyển 20 bánh heroin từ TP Vinh đi Hà Nội nhưng khi đi đến địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, thì bị Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Như vậy, Nguyễn Quốc Khánh và Hạ bá Hùa phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 7.018,83 gam heroin và 299,41 gam ma túy tổng hợp. Cù Minh Tuấn và Nguyễn Thị Luật phải chịu trách nhiệm hình sự với 7.018,83 gam heroin.

Tại tòa, các đối tượng thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 12-9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Nguyễn Quốc Khánh và Cù Minh Tuấn án tử hình. Hạ Bá Hùa lĩnh án chung thân và Nguyễn Thị Luật lĩnh án 20 năm tù.