Bị truy nã vẫn tổ chức bán ma túy

ANTĐ - Phòng Cảnh sát truy nã (CSTN) CATP Hà Nội tội phạm vừa bắt được Hoàng Thị Thủy, SN 1977, trú quán tại quận Hải An, TP Hải Phòng, đối tượng bị CAQ Hoàn Kiếm truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 10-2013, CAQ Hoàn Kiếm phá 1 chuyên án ma túy lớn và làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Hoàng Thị Thủy. Tuy nhiên, trong quá trình này, đối tượng đã cao chạy xa bay và bị cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm ra quyết định truy nã.

Đối tượng Thủy

Bị truy nã vẫn tổ chức bán ma túy ảnh 2
Ma túy tổng hợp thu tại nơi Thủy ở trọ

Trong quá trình nắm tình hình các đối tượng đang bị truy nã trên địa bàn thành phố, Đội Truy bắt các đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội (Đội 2), Phòng CSTN tội phạm CATP Hà Nội đã phát hiện Thủy xuất hiện ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Tập trung xác minh, lực lượng bắt truy nã nắm được Thủy cùng với 2 nam thanh niên thuê một ngôi nhà ở phố Hoàng Ngân ở với nhiều hành tung mờ ám.

Kiếm và đạn thu được tại nơi Thủy ở trọ


Sáng 1-12, sau khi xác định chính xác nơi Thủy và các đối tượng thuê trọ, các trinh sát Đội 2, Phòng CSTN tội phạm đã phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và CAQ Thanh Xuân tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt được Thủy đang lẩn trốn trên tầng tum ngôi nhà. Khám xét nơi ở của Thủy, lực lượng công an phát hiện, thu được 20 gam ma túy tổng hợp, 80 viên đạn súng thể thao, 1 chiếc cân tiểu ly, 2 thanh kiếm. Thủy khai trong thời gian trốn truy nã đã “chập” với Trần Mạnh Linh, SN 1988, trú quán tại TP Thanh Hóa, là đối tượng tù tha và Vương Xuân Trường, SN 1989, quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, thuê trọ tại phố Hoàng Ngân để bán ma túy.

Những đồ vật liên quan đến hoạt động xé lẻ ma túy tổng hợp để bán cho "con nghiện" của Thủy

Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục mở rộng.