Bị truy nã gắt gao, dạt lên Thủ đô gây án

ANTĐ - Trộm cắp tài sản ở địa phương và bị truy nã gắt gao, Thắng vội kéo đồng bọn lên Hà Nội lẩn tránh. Để duy trì cuộc sống bất hảo, ổ nhóm trộm cắp này quy tụ thêm đồng bọn và tiếp tục gây ra hàng loạt vụ đột nhập tại các trường học ở ngoại thành.

Bị truy nã gắt gao, dạt lên Thủ đô gây án  ảnh 1Nguyễn Đức Thắng (giữa) cùng đồng bọn tại phiên tòa

TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xử vào chiều 6-2 đối với Nguyễn Đức Thắng (SN 1993, trú ở thôn Đại Nại, xã Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng bọn của Thắng là Phạm Ngọc Hà, Trịnh Quốc Khang (đều SN 1993 và cùng trú ở Tiên Lữ, Hưng Yên), Vũ Văn Thuận (SN 1991, ở thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1980, trú tại xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định) cùng bị xem xét theo khoản 3, Điều 138-BLHS. Riêng Vũ Văn Hiền (SN 1981, ở xã Hải Hòa, cùng huyện Hải Hậu, Nam Định) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo thể hiện, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Ngọc Hà và Trịnh Quốc Khang vốn là bạn học phổ thông của nhau. Ngay trước thời điểm gây ra hàng loạt vụ đột nhập trường học ở Hà Nội, bộ ba này cùng bị CAH Phù Cừ (Hưng Yên) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Hòng thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an địa phương, Thắng rủ đồng bọn lên Hà Nội lẩn tránh. Không nghề nghiệp, bộ ba trộm cắp này tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản và mục tiêu là các trường học. Trong quá trình rình rập sơ hở, Hà quy tụ thêm Vũ Văn Thuận và Nguyễn Văn Trọng vào ổ nhóm của mình. Phi vụ đầu tiên tại địa bàn Hà Nội của Thắng cùng đồng bọn là đêm 15-12-2013. Đêm ấy, sau khi chuẩn bị công cụ gây án, Thắng, Khang, Thuận đón taxi tới mục tiêu, còn Hà phóng xe máy đi phía sau. Tại đây, Hà đứng ngoài cảnh giới để 3 đối tượng trên trèo tường vào trong khuôn viên trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Chương Mỹ. Mò tới khu nhà làm việc của giáo viên, Thắng quan sát kỹ lưỡng để xác định chính xác phòng của hiệu trưởng và kế toán trường học. Trong giây lát, ổ nhóm trộm cắp đã cắt 2 ổ khóa cửa để vào trong lấy đi 3 bộ máy vi tính… 

Không bỏ qua cơ hội làm luôn một mẻ, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục chuyển sang khu làm việc của giáo viên trường THCS Hồng Phong (ở bên cạnh) và cắt khóa cửa lấy cắp thêm 4 bộ máy vi tính nữa. Mang toàn bộ số tài sản trộm cắp được ra ngoài, các đối tượng thuê taxi chở về Hà Nội bán cho Trọng với giá 7 triệu đồng. Ngay sau đó, Trọng bán lại cho Hiền được 9,1 triệu đồng. Chia nhau ăn tiêu hết số tiền bán 7 bộ máy vi tính nên đêm 23-12-2013, vẫn với thủ đoạn đón taxi đến địa điểm gây án, Thắng cùng đồng bọn đột nhập trường THPT Nguyễn Du, huyện Thanh Oai, dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa lấy cắp 3 bộ máy vi tính. Ngay trong đêm ấy, ổ nhóm trộm cắp người ngoại tỉnh tiếp tục mò tới trường Tiểu học Xuân Dương (cách trường THPT Nguyễn Du khoảng 1km) để lấy thêm 5 bộ máy vi tính nữa. Mờ sáng 24-12-2013, Thắng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp mang tài sản về tới khu chợ Tân Mai, quận Hoàng Mai bán cho Trọng được 8 triệu đồng. Trong tiếp tục bán lại cho Hiền với giá 9,2 triệu đồng. 

Tài liệu truy tố các bị cáo xác định, ngoài hai vụ trộm “kép” nêu trên, Thắng cùng đồng bọn còn gây ra 6 vụ đột nhập trường học khác và đã trộm cắp được tổng cộng 63 màn hình, 50 cây máy vi tính với tổng trị giá gần 400 triệu đồng… Tại tòa, các bị cáo đều buộc phải khai nhận lại toàn bộ hành vi, thủ đoạn gây án táo tợn của mình. Tiến hành xét xử, tòa án khẳng định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Thắng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích. Mặt khác, ở vào thời điểm phạm tội, Thắng, Hà và Khang còn đang bị CAH Phù Cừ truy nã cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo này mức án nghiêm khắc thì mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa. Từ các nhận định đưa ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng 12 năm tù; Phạm Ngọc Hà, Trịnh Quốc Khang, Nguyễn Văn Trọng đều bị 11 năm tù; Vũ Văn Thuận bị tuyên phạt 9 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Vũ Văn Hiền bị xử phạt 30 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.