Bị tố do thám văn phòng tổng thống, một người Nga bị Ba Lan bắt

ANTD.VN - Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thám văn phòng tổng thống Ba Lan.
Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thàm văn phòng tổng thống Ba Lan.
Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thàm văn phòng tổng thống Ba Lan.

Những thiết bị drone đang bị lợi dụng cho hoạt động do thám?

Theo phát ngôn viên cảnh sát Ba Lan Vácsava Mariusz Mrozek, nghi phạm nói trên đã điều khiển một chiếc máy bay không người lái (drone) bay qua lại trên các tòa nhà chính phủ và văn phòng của tổng thống Ba Lan.

Luật pháp Ba Lan quy định người điều khiển drone phải xin cấp phép trước khi đưa thiết bị ra bay thực tế.

Nghi phạm trên bị cho là đã điều khiển drone xâm nhập vào khu vực không gian được bảo vệ trên văn phòng Thủ tướng Beata Szydlo và gần cung điện Belweder vốn là một văn phòng của Tổng thống Andrzej Duda.

Người này đã ngồi trên một chiếc xe hơi hiệu Porsche đeo biển kiểm soát của Nga, và đỗ gần văn phòng Thủ tướng Ba Lan Szydlo. Sau khi cảnh sát phát hiện vụ việc, họ đã đưa cả nghi phạm và chiếc xe ra khỏi khu vực đặc biệt.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Nga và Ba Lan đang có mối quan hệ rất tồi tệ, sau khi Nga bị cho là có nhiều chính sách “o ép” các nước láng giềng thân phương Tây, còn Ba Lan mời gọi NATO vào đóng quân để gây sức ép với Nga.