Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị yêu cầu làm rõ thông tin "cò" thi viên chức giáo dục

ANTĐ - Sáng 9-9, đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng của thành phố để trực tiếp chỉ đạo xác minh thông tin về việc “cò” thi viên chức giáo dục ở huyện Sóc Sơn, với tinh thần kiên quyết, khẩn trương, rõ ràng, sai đến đâu xử lý đến đó. 

Trước thông tin về việc có tình trạng “cò” viên chức giáo dục ở Thủ đô, sáng 9-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã triệu tập cuộc họp với sự tham dự của toàn bộ các Sở, ngành liên quan của Thành phố. Tham gia cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy… 

Bí Thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các ngành khẩn trương làm rõ sự việc "cò" viên chức giáo dục

Thông tin ban đầu về vụ việc “cò” chạy viên chức thông qua một giáo viên mầm non ở huyện Sóc Sơn được Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút thông báo. Thứ Hai, ngày 7-9, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban rà soát. “Hiện Công an huyện đang tiến hành xác minh. Ngay khi có kết quả ban đầu sẽ báo cáo UBND TP” – ông Vương Văn Bút cho biết.

Công an TP Hà Nội sẽ chính thức vào cuộc điều tra vụ việc

Đại tá Đinh Hữu Tân, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội, cho biết, sau khi báo chí đăng tải nội dung sự việc, đơn vị này đã làm việc với cơ quan báo chí đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ quá trình điều tra.
Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, hiện việc thi tuyển viên chức ngành giáo dục 2015 vừa kết thúc khâu nhận hồ sơ, với tổng chỉ tiêu tuyển 4.414 viên chức. Để đổi mới, quản lý giám chặt chẽ việc việc tuyển dụng viên chức đúng quy định pháp luật, Sở Nội vụ đã tham mưu Thành phố thành lập Ban giám sát độc lập do Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp các ngành liên quan giám sát công việc này. Dự kiến ngày 18-10 sẽ thi trong toàn thành phố dưới hình thức xét tuyển kết hợp với bài sát hạch chuyên môn.
“Chúng tôi dự kiến sẽ công khai 20 bài soạn cho tất cả thí sinh nghiên cứu, bước vào kỳ thi ôn tập tốt nhất để thí sinh có cơ hội như nhau” – ông Nguyễn Đình Hoa cho biết.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh yêu cầu giải quyết dứt điểm, kiên quyết

Trước thông tin ban đầu từ các Sở, ngành, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ từng vấn đề: có hiện tượng “cò” chạy viên chức hay không, nếu có thì bao nhiêu người tham gia, phạm vi mức độ của “cò” chỉ ở huyện Sóc Sơn hay còn liên quan đến các Sở, ngành khác. 

“Về tổng thể, toàn bộ hệ thống giáo dục của thành phố hoạt động rất tốt. Công tác tổ chức thi công chức, viên chức có nhiều tiến bộ. Trường hợp báo chí nêu có thể chỉ mang tính cá biệt. Cần tập trung giải quyết dứt điểm, kiên quyết, khẩn trương” – ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Ngành giáo dục sẽ phải rà soát lại quy trình tuyển dụng giáo viên. Ảnh minh hoạ

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, lãnh đạo Thành phố nhận thấy, thông tin trong loạt bài điều tra về “cò” viên chức giáo dục tại Sóc Sơn đang được dư luận rất quan tâm, do đó lãnh đạo thành phố ngay lập tức chủ động yêu cầu toàn bộ các cơ quan chức năng vào cuộc, khẩn trương xác minh làm rõ. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, nếu hiện tượng tiêu cực này đã có căn cứ rõ ràng thì phải sớm làm rõ sự việc để có biện pháp xử lý nghiêm minh. 

“Các cơ quan có trách nhiệm chủ động vào cuộc theo đúng chức năng quản lý nhà nước của mình. Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ chủ động rà soát lại các quy trình thủ tục tuyển dụng, cho thôi việc... Nếu phát hiện vấn đề gì chưa chặt chẽ, cần chủ động điều chỉnh kịp thời. Việc thi tuyển công chức vừa qua Hà Nội làm rất tốt, Bộ Nội vụ còn dự kiến coi đây là mô hình “điểm” để nhân rộng. Đối với sự việc ở Sóc Sơn mà báo chí phản ánh, tôi đề nghị lãnh đạo thành phố, các sở, ngành chức năng vào cuộc ngay từ hôm nay. Kiên quyết làm khẩn trương, rõ ràng, sai đến đâu xử lý đến đó” – Bí Thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.