Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu

ANTĐ - Hôm nay (25-4), nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.  

Cùng đi có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hội Cựu chiến binh Thành phố , Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

Thăm hỏi gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước đi tới thắng lợi cuối cùng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu ảnh 1
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu ảnh 2Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và trò chuyện, thăm hỏi các thành viên trong gia đình cố Tổng Bí thư 

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trò chuyện với đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội ân cần thăm hỏi sức khỏe phu nhân của Đại tướng, cùng tình hình học tập, công tác của các thành viên trong gia đình. Đồng thời, trao đổi với đại diện gia đình về việc chăm lo nơi an nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu ảnh 3Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Thăm bà Doãn Thị Ngọc Trâm, mẹ của liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm hiện đang sinh sống ở ngõ 147 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, sự hy sinh của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm và những ghi chép trong cuốn nhật ký là vô cùng ý nghĩa, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu ảnh 4Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị thăm hỏi sức khỏe bà Doãn Thị Ngọc Trâm - mẹ của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm
Đến thăm gia đình Thiếu tướng Trần Doãn Kỷ, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Bí Thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cảm ơn những cống hiến của Thiếu tướng và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, phát triển đất nước. 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một số gia đình, cá nhân tiêu biểu ảnh 5
     Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị vui mừng lắng nghe Thiếu tướng Trần Doãn Kỷ kể lại những câu chuyện trong thời kỳ kháng chiến
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ sự cảm ơn chân thành với những người đã hy sinh quên mình cho độc lập của dân tộc. Bí thư Thành ủy chúc các bác, các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.