Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Thế mạnh lớn nhất của Đan Phượng là con người

ANTD.VN -Đan Phượng là huyện đầu tiên của Hà Nội được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Huyện nông thôn mới, song đây vẫn là huyện còn nhiều khó khăn. Thăm và làm việc với Đan Phượng sáng nay, 5-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đan Phượng cần tiếp tục phát huy lợi thế của mình, trong đó lợi thế lớn nhất chính là con người.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm mô hình trồng lan tại Hợp tác xã Đan Hoài

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết, 7 tháng đầu năm nay, cơ cấu kinh tế của Đan Phượng chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách nhà nước đạt cao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp…

Góp ý với Đan Phượng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cũng như Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết đều cho rằng, Đan Phượng có thế mạnh lớn, rất nhiều năm đứng đầu thành phố về nông nghiệp và đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất trang trại, chuyên canh tập trung quy mô lớn. Do vậy, thời gian tới huyện cần tiếp tục nhân rộng, hướng tới các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng cao, phát triển bền vững và nâng cao đời sống nông dân.

Về các nội dung khác, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn thống nhất với đề xuất của huyện Đan Phượng về việc sớm triển khai dự án nâng cấp tuyến đường giao thông tỉnh lộ 417 và 422 đoạn qua Đan Phượng và cho biết, Sở sẽ tiếp tục cùng Đan Phượng trình thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy hoạch.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu tháng 11 này khởi công được dự án nhà máy nước mặt sông Hồng.

Đặc biệt, ông Lê Văn Dục đề nghị Đan Phượng cần phải quyết liệt hơn trong việc xử lý vi phạm đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bởi đây đang là vướng mắc lớn nhất cần tháo gỡ. Tương tự, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị Đan Phượng cần quản lý chặt đất công, bãi bồi, không để lấn chiếm, xây dựng và khai thác trái phép…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà Đan Phượng đã đạt được thời gian qua, song cũng nhấn mạnh, huyện vẫn chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình. Chẳng hạn ngay trong xây dựng nông thôn mới, Đan Phương đã thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh song để phát triển mạnh hơn thì huyện vẫn chưa thành công, vẫn loay hoay, bế tắc.

Thăm nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình, Bí thư Thành ủy lưu ý nhà máy phải chú ý tới bảo vệ môi trường

Bí thư Thành ủy lưu ý, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND Thành phố phê duyệt, thời gian tới Đan Phượng cần đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; hạ tầng từng bước được kết nối với khu vực nội đô. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Đan Phượng nói riêng cũng như nhiều địa phương khác vẫn là hạ tầng còn yếu kém, là “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển. Tiếp đến là tư duy phát triển vẫn chưa theo kịp xu thế phát triển của thời đại…

Để khắc phục và đạt được các mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đan Phượng cần nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu hàng hóa nông nghiệp. Cùng đó, Huyện cần xử lý kiên quyết những vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai. Đặc biệt phải nâng cao năng lực quản lý của cả hệ thống chính trị, duy trì kỷ cương, kỷ luật và xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng và phát huy tối đa các lợi thế của mình để phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy, thế mạnh lớn nhất của Đan Phượng là thế mạnh về con người, đây là huyện đạt năng suất lúa 5 tấn đầu tiên của Hà Nội, huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội, huyện đạt các chuẩn quốc gia về giáo dục đầu tiên… nên cần tiếp tục phát huy lợi thế này”. Lợi thế thứ 2 của Đan Phượng là huyện ven đô, cạnh thị trường tiêu thụ lớn, môi trường đầu tư hấp dẫn, do đó huyện cần tập trung hơn nữa vào thu hút doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Thành công vừa qua của Đan Phượng chính là tín hiệu tốt nhất để doanh nghiệp tìm đến. Vấn đề cần làm bây giờ là phải cải cách hành chính, nâng cao năng lực và thay đổi thái độ của cán bộ công chức, tất cả hướng đến mục tiêu chung phải làm thế nào để thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Việc này tưởng dễ nhưng lại không hề đơn giản chút nào” – Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Đan Phượng cần tiếp tục phấn đấu giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, trong đó cần coi trọng các tiêu chí “động”, liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình (huyện Đan Phượng) thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang. Bí thư Thành ủy lưu ý huyện Đan Phượng có được nhà máy xử lý rác thải là rất đáng hoan nghênh, nhưng nhà máy phải ưu tiên số 1 đến việc đảm bảo an toàn môi trường cho cả vùng và khu vực xung quanh. Bởi nếu đốt rác mà để ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng thì còn nguy hiểm hơn. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm Hợp tác xã Đan Hoài thuộc Công ty flora Việt Nam ở huyện Đan Phượng, doanh nghiệp trồng lan quy mô lớn.