Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Hà Nội và Phú Thọ cùng phát triển tuyến du lịch di sản

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, giữa Hà Nội và Phú Thọ còn rất nhiều dư địa để hợp tác cùng phát triển, nhất là về du lịch…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều nay, 19-9, tại Hà Nội, thực hiện chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì.

Báo cáo kết quả hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, giai đoạn 2011-2016 vừa qua, hai địa phương đã tập trung tăng cường hợp tác phát triển trên 6 lĩnh vực.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp của Hà Nội đang đầu tư 58 dự án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 3.600 ha. Cũng trong thời gian qua, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa - lịch sử có ý nghĩa, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cho biết, theo quy hoạch hiện nay, Phú Thọ nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô nên có rất nhiều nội dung, lĩnh vực gắn kết với Hà Nội. Cùng đó, để Phú Thọ có thể đạt mục tiêu đứng ở tốp đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc vào năm 2020, địa phương này rất mong muốn được đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với Hà Nội trên các mặt công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tặng Hà Nội bức tranh về khu di tích Đền Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cũng chia sẻ, tiềm năng, thế mạnh của Phú Thọ hiện vẫn chỉ mới được khai thác ở mức độ rất khiêm tốn. Do đó, Phú Thọ rất mong muốn thu hút được sự tham gia nhiều hơn, mạnh hơn từ các doanh nghiệp tử Thủ đô về đầu tư, nhất là trong lĩnh vực khai thác các thế mạnh về du lịch, nông nghiệp...

Đồng tình với quan điểm này, tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa 2 địa phương trên 8 lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới như: công nghiệp thương mại, giao thông vận tải, du lịch, nông nghiệp, giáo dục...

Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, về du lịch, Hà Nội và Phú Thọ cần hợp tác phát triển mạnh hơn nữa tuyến du lịch di sản bởi cả hai địa phương đều là những địa danh kinh đô xưa của đất nước, trong đó Phú Thọ là vùng đất cổ thiêng liêng, nơi phát tích của dân tộc Việt Nam.

Cùng đó, Bí thư Hoàng Trung Hải phân tích, nông nghiệp cũng sẽ là một thế mạnh mà Hà Nội và Phú Thọ có thể thúc đẩy hợp tác, không chỉ đưa nông sản từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ mà qua Hà Nội có thể đưa đến nhiều địa phương khác cũng như xuất khẩu. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữa 2 địa phương cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Hay trong công tác xây dựng Đảng, mỗi địa phương có đặc thù riêng nên có rất nhiều nội dung có thể học hỏi lẫn nhau...

Nhân dịp này, Hà Nội đã dành tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Phú Thọ 3 tỷ đồng.