Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Hà Nội quyết liệt phòng chống tham nhũng

ANTD.VN - Phát biểu trước cử tri huyện Phúc Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước có Ban Chỉ đạo riêng, chương trình công tác riêng về phòng chống tham nhũng và các cơ quan có trách nhiệm đã làm việc rất quyết liệt…

Cử tri huyện Phúc Thọ đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội

Chiều nay, 27-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ trước kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV.       

Nội dung được nhiều cử tri huyện Phúc Thọ quan tâm là tình trạng “tín dụng đen” ở các vùng nông thôn có chiều hướng gia tăng; vấn đề cải cách giáo dục, đổi mới sách giáo khoa; cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản; phòng chống tham nhũng… 

Cử tri Đinh Công Luyện mong muốn thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn ở cấp cơ sở và cần mạnh tay xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những cơ quan, địa phương để xảy ra tham nhũng.

Thay mặt đoàn ĐBQH TP Hà Nội tiếp thu ý kiến của cử tri Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, sẽ phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức năng, chỉ đạo các Sở, ban, ngành của thành phố giải quyết kịp thời.

Trao đổi về một số ý kiến cụ thể mà cử tri Phúc Thọ đề cập, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng rất quan tâm. Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước có một Ban chỉ đạo riêng, một Chương trình công tác riêng về phòng chống tham nhũng do Bí thư Thành ủy trực tiếp đứng đầu.

Cũng vì thế, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng từ thành phố tới các quận, huyện, thị xã được triển khai rất nghiêm túc. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đã kỷ luật trên 2.054 cán bộ đảng viên có vi phạm; kiểm tra, giám sát dấu hiệu vi phạm trên 200 đơn vị, tổ chức; giám sát trên 3.500 đảng viên…

Các cơ quan tố tụng như Công an, tòa án, kiểm sát cũng đã thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với trên 700 đối tượng. Thanh tra các cấp của thành phố đã thực hiện trên 3.522 cuộc thanh tra, đã phát hiện sai phạm trên 2.500 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã xem xét, khởi tố 223 vụ với 541 bị can…

Dù vậy, đúng như cử tri phản ánh, công tác phòng chống tham nhũng còn phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn công tác này. “Mục tiêu là làm thế nào để qua công tác điều tra xét xử cũng như giám sát, kỷ luật đảng, giúp nâng cao hơn ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên về thượng tôn pháp luật; xử phạt nghiêm minh để các đối tượng không thể, không dám tham nhũng…” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Phúc Thọ

Về các lo ngại của cử tri liên quan đến hoạt động tội phạm cướp giật, ma túy, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, xây dựng thành phố Hà Nội “an toàn, hạnh phúc, bình yên” là mục tiêu mà thành phố kiên trì chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Kết quả sau 9 tháng đầu năm, tình trạng tội phạm cướp giật, ma túy trên địa bàn Hà Nội có giảm hơn so với cùng kỳ 2017…

“Dù vậy, cử tri lo lắng là rất xác đáng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt hơn để đấu tranh với các loại tội phạm này. Cùng đó, sẽ chuyển tải ý kiến này tới Quốc hội để có biện pháp kiểm soát, chế tài mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa” – Bí thư Thành ủy nói.

Về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội là một thị trường rất lớn nên không thể nói chúng ta thiếu thị trường, thực tế thì các sản phẩm nông sản của Hà Nội cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 60-70% nhu cầu tiêu thụ của Thủ đô. Vấn đề là phải thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi tình trạng sản xuất manh mún, xây dựng các chuỗi sản xuất, và kết nối thị trường…

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng mong muốn, trong thời gian tới huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra, đặc biêt cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế để phát triển địa phương.