Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Đừng để xảy ra điểm nóng rồi, chính quyền, đoàn thể mới biết

ANTD.VN -Hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tới hơn 100 xã/phường xảy ra khiếu nại tố cáo, trong khi nhiều nơi để xảy ra điểm nóng nhưng chính quyền, đoàn thể chưa nắm hết được thông tin.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến vấn đề nêu trên khi làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sáng nay, 27-5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Ủy ban MTTQ TP đã đạt được thời gian qua, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của thành phố, nhất là góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và duy trì được khối đại đoàn kết toàn dân.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra, chất lượng hoạt động của MTTQ cơ sở, nhất là cấp xã/ phường/ thị trấn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của dân còn hạn chế, xuất hiện những điểm nóng nhưng chưa dự báo trước được, hay những bức xúc của người dân vẫn chưa được hòa giải, giải quyết, chuyển cơ quan chức năng và đôn đốc giải quyết đến nơi đến chốn.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị trên thế giới diễn biến rất phức tạp và khó lường như hiện nay, hơn ai hết chúng ta càng phải dự báo được xu hướng tác động của các diễn biến đó đến tình hình an ninh chính trị ở Thủ đô. Từ đó, có giải pháp chủ động hơn để xây dựng được một hệ thống chính trị vững mạnh, đối phó được với các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Có vậy mới xây dựng được một Thủ đô bình yên, thành phố vì hòa bình.

Mặt khác, MTTQ phải tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân và giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc của dân, không để nảy sinh các điểm nóng, phức tạp. Cùng đó, cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế của Thành ủy về đối thoại giữa người đứng đầu với MTTQ và các tổ chức, nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý MTTQ TP Hà Nội cần tổ chức ngay chương trình hiệp thương với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố để phân công nhiệm vụ rõ ràng trong thực hiện các nhiệm vụ, tránh chồng chéo.

“Phải tăng cường kết nối thông tin, làm sao những vấn đề nảy sinh phải nắm được ngay để bàn giải pháp, không để tình trạng xảy ra vụ việc, điểm nóng rồi chúng ta mới biết” – Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động về an toàn giao thông và phòng chống tội phạm. “Chúng ta muốn thành phố bình yên thì công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự phải vững mạnh ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, nhất là năm 2016, diễn biến an ninh chính trị rất phức tạp nhưng thành phố chúng ta vẫn giữ được môi trường bình yên, dù vậy chúng ta không được chủ quan mà thời gian tới vẫn phải nỗ lực hơn nữa” – Bí thư Thành ủy nói.