Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Bắt tay ngay vào công tác, quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTĐ -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố sau Tết Nguyên đán phải bắt tay ngay vào công tác, chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai sớm, tích cực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Bắt tay ngay vào công tác, quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thị sát, kiểm tra công tác phục vụ nhân dân đi lại sau tết tại Bến xe Mỹ Đình ngày 12-2 (tức mùng 5 Tết Bính Thân).
So với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vừa qua, toàn thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.230.529 suất quà cho người hưởng chính sách, với tổng kinh phí lên tới trên 385 tỷ đồng, tăng trên 100.000 suất quà, số tiền tăng trên 30 tỷ đồng. 
Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp mở rộng của Thường trực Thành ủy Hà Nội, diễn ra chiều nay, 15-2. Báo cáo tại phiên họp về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Hà Nội, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Thành tựu nổi bật là trong dịp Tết vừa qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo; không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ án phức tạp về an ninh trật tự; số vụ phạm pháp hình sự giảm, không có trọng án, tỷ lệ điều tra khám phá lên tới trên 80%; cùng đó không để xảy ra các vụ phá hoại, cháy nổ do khủng bố; không xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mặt khác, dù lượng vận chuyển hành khách liên tỉnh gia tăng song tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết được đảm bảo, công tác vận tải hành khách đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, toàn thành phố không có sự cố lớn, kéo dài về ùn tắc giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm nhẹ so với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, nhất là quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Cụ thể, ở dịp Tết nguyên đán Bính Thân vừa qua, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.230.529 suất quà cho người hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí lên tới trên 385 tỷ đồng, trong đó 8,7% số kinh phí là nguồn huy động từ cộng đồng, xã hội.

Cùng đó, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức trợ cấp, tặng quà cho trên 27.511 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 11,2 tỷ đồng; tổ chức gần 600 chuyến xe đưa trên 28.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn về quê đón Tết. Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2016 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức ngày 31-1-2016, Liên đoàn Lao động TP đã trao 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trên 1.440 vé xe ô tô cho công nhân lao động về quê đón Tết…

Theo ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, so với dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 thì ở dịp Tết năm nay, tổng số quà tặng của thành phố tăng trên 100.000 suất quà, số tiền tăng trên 30 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên họp Thường trực Thành ủy
chiều nay, 15-2

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin thêm, thống kê của thành phố cho thấy, 9 ngày Tết Bính Thân vừa qua có 820.000 người nước ngoài cư trú đón Tết trên địa bàn Thủ đô, tăng 65% so với dịp Tết Nguyên đán 2015. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy rất nhiều người nước ngoài đến Hà Nội đón Tết và khả năng thu hút khách quốc tế của Thủ đô còn rất lớn.

Với tất cả những kết quả đó, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, không chỉ nhân dân Thủ đô mà tất cả những người dân, du khách đón Tết tại Hà Nội năm nay đã được hưởng một cái Tết thực sự hứng khởi, vui tươi, yên bình, an toàn và tiết kiệm. Bí thư Thành ủy biểu dương các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố đã chuẩn bị Tết chu đáo, sáng tạo, có đổi mới hơn, lành mạnh và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố sau Tết Nguyên đán phải bắt tay ngay vào công tác, chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai sớm, tích cực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra.