Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm, không để tái diễn vi phạm trật tự xây dựng

ANTD.VN - Ngày 17-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với quận Hoàng Mai về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, với đặc thù là quận cửa ngõ Thủ đô, Hoàng Mai phải đối mặt với sức ép dân số tăng nhanh do di dân tự do khi hạ tầng còn hạn chế, cùng với đó là thách thức về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Song vượt qua khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Mai đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: trong 9 tháng đầu năm, kinh tế quận giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 11.832 tỷ đồng  (tăng 12,66% so với cùng kỳ năm 2015); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 6.536 tỷ đổng, chiếm tỷ trọng 55,25%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 5.171 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đâu năm ước đạt khoảng 2.628 tỷ đồng... Bên cạnh đó công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH được chú trọng và thực hiện tốt.

Bí thư Thành ủy cho rằng, hạn chế lớn nhất trên địa bàn quận Hoàng Mai là vi phạm trật tự xây dựng còn phổ biến. Chính vì thế, quận và các phường phải nhận diện đây là vấn đề quan trọng, phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Đánh giá bản chất vi phạm là sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của cán bộ, đồng thời yêu cầu quận Hoàng Mai cần xử lý nghiêm minh cán bộ để xảy ra vi phạm, Bí thư Thảnh ủy giao nhiệm vụ: “Phải xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng. Sai phạm thì phải tháo dỡ, xử lý theo đúng quy định. Không được để các vi phạm tiếp tục xảy ra”. Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai; xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng, pháp luật đất đai trên địa bàn quận. 

Một góc quận Hoàng Mai hôm nay

Theo Bí thư Thành ủy giao quận Hoàng Mai tiến hành rà soát các chỉ tiêu hạ tầng xã hội còn thiếu, nhất là thiết chế văn hóa, chợ, trường học để có phương án bổ sung. Cần tăng cường thu hút xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, không thể cứ thiếu trường lại trông chờ vào ngân sách, sẽ không kịp đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Hoàng Mai cần quyết liệt trong công tác cải cách hành chính để nâng cao năng suất lao động, công khai minh bạch trong quản lý, chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá chất lượng cán bộ. “Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ về các phường để kiểm tra. Các đồng chí cũng cần nghiên cứu, học tập một số mô hình như ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) xây dựng cụm dân cư điện tử để người dân đến học cách thực hiện TTHC qua mạng, hay như Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông cũng làm rất tốt. Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận cũng phải sử dụng, điều hành công việc qua mạng chứ chỉ hô hào không thì không hiệu quả”, Bí thư Thành ủy nhắc nhở. Về kiến nghị xin tách phường (Hoàng Liệt, Định Công), Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ nguyên như hiện tại. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đề nghị quận Hoàng Mai làm tốt công tác xây dựng Đảng và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...