Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: "Nhà 8B Lê Trực vượt chiều cao 16 m thì cắt 16m..."

ANTĐ -Tại Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay 13-10, chia sẻ thông tin về việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sáng 13-10

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến việc tăng cường quản lý bảo đảm trật tự xây dựng đô thị, giữ gìn diện mạo của Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và thực tế đã xử lý khá nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng như vi phạm vượt nhiều tầng, xây dựng trái phép… Việc vẫn để xảy ra vụ vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực là một điều rất đáng tiếc.

Theo Bí thư Thành ủy, trách nhiệm phát hiện các sai phạm trước hết phải bắt đầu từ cơ sở, từ các cấp thanh tra, kiểm tra. Hà Nội có hàng trăm, hàng nghìn công trình xây dựng, thành phố không thể làm chức năng giám sát hết được. Do vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu tăng cường hơn nữa quản lý trật tự xây dựng đô thị, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm…

Với vụ sai phạm tại dự án 8B Lê Trực, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã xác định mức độ vi phạm, nguyên nhân và đã đề ra đường hướng xử lý. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý sai phạm. Theo đó, công trình này sẽ phải “cắt ngọn” 16m và phải giật cấp theo đúng giấy phép xây dựng.

Tòa nhà 8B Lê Trực có chiều cao vượt giấy phép được cấp đến 16m

“Chúng ta đã xử lý rất nhiều vụ việc tương tự rồi, không cần biện pháp gì mới lạ, cứ đúng như thế mà làm. Sai chỗ nào cắt chỗ đấy, sai 16m thì cắt đi 16m, không giật cấp thì yêu cầu giật cấp” – Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.

“Có một số ý kiến bênh cho chủ đầu tư, nói nếu cắt ngọn thì ảnh hưởng đến kiểu dáng kiến trúc, mất cân đối cái này, cái kia. Tôi cũng suy nghĩ nhiều vấn đề này. Tải trọng của ngôi nhà ấy nếu trồng thêm nữa thì mới nguy hiểm, còn cắt bớt giảm nhẹ đi thì không có gì nguy hiểm” – Bí thư Thành ủy tiếp tục nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ngoài việc xử lý nghiêm các sai phạm của chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm minh những cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc sai phạm nghiêm trọng này.

Hà Nội coi đây là trường hợp điển hình cần xử lý nghiêm để làm bài học răn đe cho các chủ đầu tư. Nhân việc này, thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện chủ động rà soát các dự án trên địa bàn để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm.