Bí thư Thành ủy Hà Nội: Người dân làm kinh tế vỉa hè phải đảm bảo đúng quy định

ANTD.VN -Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố không cấm người dân kinh doanh vỉa hè nhưng phải làm đúng, tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của người khác.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với quận Long Biên

Sáng nay, 11-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Quận ủy Long Biên về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Biểu dương những kết quả mà quận này đạt được thời gian qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sau 13 năm thành lập, quận Long Biên đã đạt được bước phát triển rất mạnh mẽ, hiện nằm trong nhóm đầu của thành phố.

Đặc biệt thời gian qua, công tác cán bộ của quận đã được triển khai rất tốt, đội ngũ cán bộ công chức của quận đạt chuẩn, trên chuẩn chung của thành phố rất cao. Cũng nhờ làm tốt công tác cán bộ này mà các lĩnh vực công tác khác của quận đều đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, với tỷ lệ thủ tục hành chính ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đã đạt 99% và 56% người dân đã sử dụng thành thạo, Long Biên là quận đi đầu thành phố về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Chỉ đạo những công tác mà quận Long Biên phải tập trung nỗ lực hơn trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị quận phải nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng.

Dẫn chứng về công tác dẹp vỉa hè lòng đường mà toàn thành phố đang làm quyết liệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý: “Thành phố không cấm người dân kinh doanh, nền kinh tế vỉa hè hết sức quan trọng. Thế nhưng chỉ yêu cầu người dân làm kinh tế trên vỉa hè phải đảm bảo đúng quy định”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã quy định ra phạm vi nào được kinh doanh, phạm vi nào không được kinh doanh, rất rõ. Vì thế, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vấn đề là các phường, quận phải thường xuyên đi kiểm tra và xử lý vi phạm. “Khi làm xong rồi thì bàn giao cho tổ dân phố, ban công tác mặt trận, khu dân cư chịu trách nhiệm. Mọi người phải cùng tham gia, vấn đề vỉa hè là phải công bằng, khi anh thực hiện quyền của anh thì anh cũng phải tôn trọng quyền của người khác”, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý thêm.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu quận Long Biên cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính theo hướng tạo thuận lợi, thuận tiện nhất cho dân. Cùng đó, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; Quản lý chặt công tác trật tự xây dựng, tăng cường quản lý trật tự an toàn xã hội….