Bí thư Thành ủy Hà Nội khen các đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen 2 đơn vị Công an quận Hà Đông và Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng...

Thư khen nêu rõ, thời gian vừa qua, Công an quận Hà Đông đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, bám sát chỉ đạo trực tiếp của Công an thành phố, phối hợp chặt chẽ với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để điều tra, phá vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch, đặt cược tương đương 1.500 tỷ đồng...

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Đây là thành tích xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an quận Hà Đông; tiếp tục khẳng định sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ Công an với Công an thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, là thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021) và 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2021).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông; Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, lập được nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.