Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), sáng 12/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội và gia đình

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng thăm, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội giai đoạn 1968-1974. Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 15 tháng 1 năm 1917 (tức 22 tháng Chạp năm Bính Thìn) tại làng Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí từng là Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ; đại biểu Quốc hội khoá I; Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kháng chiến Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận kiêm Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Hà Nội; Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu III.

Đồng chí giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ năm 1968 đến năm 1974. Đồng chí cũng từng giữ các chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Chủ nhiệm Uỷ ban Ngân sách của Quốc hội, Viện trưởng đầu tiên của Viện Quản lý kinh tế Trung ương. Năm 2007, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Năm 2012, đồng chí đã được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Chúc đồng chí Nguyễn Văn Trân sức khỏe, trường thọ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Trân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt cảm ơn nguyên Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Trân vì dù tuổi cao, sức khoẻ giảm sút nhưng nhiều năm sau khi nghỉ hưu vẫn thường xuyên theo dõi, động viên, góp ý, giúp đỡ lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, tặng quà ông Phạm Khắc Quý, cán bộ Tiền khởi nghĩa và gia đình

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu ảnh 3

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, tặng quà bà Đinh Thị Ngọc Quý cán bộ Tiền khởi nghĩa

Cũng trong sáng 12-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm bà Đinh Thị Ngọc Quý, sinh năm 1930, cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang cư trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm và gia đình ông Phạm Khắc Quý, sinh năm 1923, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh hạng 4/4, hiện đang cư trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, lãnh đạo Thành phố tổ chức các đoàn đi thăm để tỏ lòng tri ân đối với những người có công, gia đình chính sách. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn, đánh giá cao trước những đóng góp, cống hiến của đồng chí Đinh Thị Ngọc Quý và đồng chí Phạm Khắc Quý đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải căn dặn chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất cũng như tinh thần, để các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa luôn vui khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.