Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Vì

ANTD.VN - Sáng nay, 5-9, trong không khí cả nước từng bừng chào đón ngày khai giảng năm học mới 2016-2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về dự lễ khai giảng với thầy trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội). Đây cũng là ngôi trường dân tộc nội trú duy nhất trên địa bàn Thủ đô.
Sáng nay, 5-9, trong không khí cả nước từng bừng chào đón ngày khai giảng năm học mới 2016-2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về dự lễ khai giảng với thầy trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội). Đây cũng là ngôi trường dân tộc nội trú duy nhất trên địa bàn Thủ đô.

Các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội chào cờ tại lễ khai giảng

Năm học này, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội có 771 học sinh bao gồm cả học sinh khối THCS và THPT, tất cả đều là con em đồng bào người dân tộc thiểu số được tuyển sinh về từ khắp 14 xã miền núi trong huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng thầy trò nhà trường năm học mới sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, đặc biệt dạy thật tốt, học thật tốt.

Đại diện học sinh Nhà trường quàng khăn đỏ cho Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải

Bí thư Thành ủy nêu rõ, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, hơn 20 năm qua, trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục đào tạo Thủ đô nói chung, huyện Ba Vì nói riêng.

Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh Thủ đô và cả nước đang tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn mỗi thầy cô giáo Trường Dân tộc nội trú hãy cùng cố gắng, nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Vì ảnh 3

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn các em học sinh cố gắng thi đua học tập, rèn luyện tốt; thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, luôn xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là những người bạn tốt của nhau, xứng đáng với sự mong đợi của Bác Hồ kính yêu: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu”.