Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đánh giá, cải tiến mô hình Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Hà Nội

ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, mô hình hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố thời gian qua đã chứng minh được tính cần thiết, song cần tiếp tục đánh giá, so sánh để cải tiến, tìm ra hướng đi hiệu quả hơn…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu làm rõ một số kiến nghị của Trung tâm xúc tiến đầu tư

Sáng nay, 1-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố về công tác từ tháng 6-2015 (thời điểm thành lập) đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 6 đơn vị thuộc các cơ quan: các Sở KH&ĐT; Công Thương; Văn hóa thể thao du lịch; Ban quản lí khu công nghiệp và chế xuất; Sở NNN&PTNT; Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm cho biết, ngay từ khi bắt đầu hoạt động, Trung tâm đã tập trung cho công tác tổng hợp, xây dựng chương trình công tác xúc tiến hàng năm của thành phố.

Hiện nay Trung tâm đã hoàn thành Đề án xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giai đoạn đến năm 2025, trong đó nâng cao tỷ lệ lồng ghép các hoạt động xúc tiến trong từng sự kiện (nhằm nâng cao hiệu quả và tiết giảm chi phí ngân sách) lên 55 – 60%.

Có thể nói, các hoạt động xúc tiến của Trung tâm ngày càng nâng cao về quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp. Tư duy và phương pháp kết nối các doanh nghiệp thay đổi, hoạt động gắn kết các lĩnh vực ngày càng được chú trọng…

Dù vậy, lãnh đạo Trung tâm cũng thẳng thắn chỉ ra, trình độ của cán bộ làm công tác xúc tiến vẫn còn hạn chế; công tác phối hợp đôi lúc còn chưa tốt; công tác rà soát, giám sát trong việc triển khai các dự án thu hút đầu tư chưa được tập trung triển khai; công tác xây dựng dữ liệu thị trường gặp nhiều khó khăn…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Qua thảo luận, các đại biểu đều cho rằng, việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội được thành lập và hoạt động đã tạo hiệu ứng tốt trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Dù vậy, do đây là mô hình hoạt động còn mới mẻ, trong khi chưa có hướng dẫn quy định cụ thể của Trung ương nên hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội cho sự phát triển chung của thành phố thời gian qua.

Cụ thể như: chất lượng công tác xúc tiến đầu tư đã tốt hơn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hà Nội đã cải thiện từng bước rõ rệt, Hà Nội vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, hay thu hút khách du lịch ngày càng tăng...

Trên cơ sở ý kiến phân tích của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, mô hình hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã chứng minh được tính hiệu quả, song cần tiếp tục đánh giá, nhất là có so sánh với các mô hình xúc tiến đầu tư của các địa phương khác, thậm chí của các quốc gia khác để cải tiến, tìm ra hướng đi đúng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy, muốn làm tốt công tác xúc tiến đầu tư thì đội ngũ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ này phải phân tích, tổng hợp được về tình hình kinh tế xã hội của thành phố nói chung, các ngành, lĩnh vực nói riêng, từ đó mới có giải pháp xúc tiến đầu tư phù hợp để hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đặc biệt, phải tăng cường phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch với các sở ngành, phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu của trung tâm cho thành phố trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư cũng như tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phải quan tâm đến việc xây dựng quy chế ứng xử, nâng cao văn hóa ứng xử và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

“Ứng xử văn hóa và trách nhiệm rất quan trọng, nhất là với cơ quan đầu mối về xúc tiến đầu tư thì càng phải chú trọng để giúp tạo uy tín, niềm tin với nhà đầu tư” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.