Quảng Ngãi:

Bí thư huyện ủy Sơn Tây thừa nhận việc tập kết gỗ quý tại nhà riêng

ANTĐ - Chiều 19-6, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chi cục kiểm lâm phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, điều tra, qua đó cho thấy vụ việc tập kết gỗ quý ở nhà ông Đinh Kà Để, Bí thư huyện ủy Sơn Tây là có thật.
Theo Chi cục kiểm lâm, xác định ban đầu, tại nhà vị bí thư này có một bộ phản gồm hai phách gỗ lớn. Còn hai bộ phản khác với khoảng 4 phách cỡ lớn đang nằm trên xe tải cất giấu trong một trụ sở cơ quan  huyện Sơn Tây.

Theo điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, cách đây hai tuần, một xe tải mang biển kiểm soát 76K-5496 do Trần Văn Tâm quê ở xã Sơn Màu, huyện miền núi Sơn Tây điều khiển có chở ba bộ phản gỗ quí chạy từ hướng rừng phòng hộ đầu nguồn xã Sơn Lập về xã Sơn Mùa. Sau khi tập kết hoàn tất một bộ phản gỗ xuống nhà Bí thư huyện ủy Đinh Kà Để, tài xế xe tải này phát hiện có lực lượng kiểm lâm mai phục nên rồ ga chạy thẳng vào một trụ sở cơ quan huyện Sơn Tây để trốn.

Hiện tại, Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây làm việc với tài xế xe tải chở gỗ trái phép tên Tâm để làm rõ ai đứng sau vụ thuê vận chuyển, tập kết gỗ quí ở nhà vị bí thư huyện. Đồng thời làm việc với ông Nguyễn Văn Thêm, Chủ tịch UBND xã Sơn Lập khai thác gỗ rừng tự nhiên này ở đâu, ai cho phép, rà soát lại toàn bộ khối lượng gỗ mà chiếc xe tải trên đã vận chuyển, chở đến nhà bí thư huyện ủy Sơn Tây để tham mưu tỉnh có hướng xử lý các cá nhân liên quan theo qui định pháp luật.

Trước đó, thừa nhận với các cơ quan báo chí, ông Đinh Kà Để, Bí thư huyện ủy Sơn Tây thú nhận: "anh Thêm – Chủ tịch UBND xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây có “giải quyết” cho tôi bộ phản với hai phách gỗ lớn dày 12 cm, dài gần 2,5 mét thuộc loại gỗ Dổi".

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Gương – Chi Cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết rạng sáng 19/6, Đội kiểm lâm cơ động, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đi qua địa phận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ đã phát hiện xe ô tô biển số 77K-2835 nghi vấn chở gỗ trái phép. Tổ kiểm lâm chặn xe, tài xế và một số người trên xe đã nhảy khỏi cabin và bỏ trốn. Qua kiểm tra trên ô tô phát hiện trên 19 phách gỗ với số lượng 2 khối gỗ gõ, loại gỗ qúi nhóm 2A. Bước đầu xác định số gỗ trên được khai thác ở tỉnh Bình Định và chuyển ra một số tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam tiêu thụ. Theo Chi Cục kiểm lâm cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi đã bắt trên 3 vụ ô tô chở gỗ trái phép từ tỉnh Bình Định ra.