Bỉ thông qua dự luật “cái chết êm ái” cho trẻ em

ANTĐ - 12 năm kể từ sau khi hợp thức hóa “cái chết êm ái” cho người trên 18 tuổi bị bệnh ở giai đoạn cuối, Bỉ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ giới hạn về độ tuổi đối với quyền được chết này.

Ngày 13-2, Quốc hội Bỉ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép trẻ em ở mọi lứa tuổi bị bệnh nan y giai đoạn cuối được “chết một cách êm ái nhất”, bất chấp những ý kiến phản đối cho rằng trẻ em không thể đưa ra một quyết định khó khăn như vậy được. Sau nhiều tháng tranh luận gay gắt, Hạ viện Bỉ đã thông qua dự luật này với 86 phiếu ủng hộ , 44 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Theo luật mới này, những trẻ em bị bệnh giai đoạn cuối, bị các cơn đau hành hạ hoặc không còn giải pháp để chữa trị sẽ được quyền chết để chấm dứt đau đớn với sự đồng ý của cha mẹ. 

Được biết tại Hà Lan, giải pháp “cái chết êm ái” chỉ được áp dụng đối với trẻ em trên 12 tuổi, nếu được sự đồng ý của cha mẹ.