Bị tàu hỏa đâm trực diện và kéo lê, 2 người tử vong

ANTĐ - Chiếc xe máy chở 3 đang băng qua đường ngang dân sinh để ra quốc lộ 1A do thiếu quan sát, nên đã bị tàu hỏa tông trực diện làm 2 người chết tai chỗ, 1 cháu bé nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào lúc 18h ngày 21-11, tại đoạn đường ngang dân sinh thuộc km 241+100 qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, chiếc xe máy do chị Hồ Thị Bốn (43 tuổi, ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) điều khiển, chở 1 người khác và cháu Trần Thị Mến (8 tuổi – con chị Bốn) đang trên đường ra quốc lộ 1A. Khi đi qua đường ngang dân sinh gia cắt với đường sắt, do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa tông trực diện khiến cả xe và người bị kéo đi. Cú va chạm khiến cháu nhỏ bị văng ra xa, bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 2 người lớn bị tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, CSGT thị xã Hoàng Mai lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đoàn tàu phải dừng lại để cùng nhà chức trách giải quyết tai nạn. 
Khoảng 30 phút sau, thi thể 2 nạn nhân tử vong được người nhà đưa về mai táng.