Bị tàu hỏa đâm chết vì mải... “a lô”

ANTĐ - Do mải nghe điện thoại mà nam thanh niên quên rằng mình đang đứng ngay trên đường sắt. Hậu quả là một đoàn tàu Thống Nhất lao tới đâm nam thanh niên chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn thương tâm nói trên vừa xảy ra khoảng 16h chiều 15-6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam song song với Quốc lộ 21A (đoạn ngay dưới chân cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), thuộc địa phận xã Liêm Trung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào thời điểm nói trên, một tốp hành khách đang đứng ngay dưới chân cầu vượt để chờ bắt xe khách thì bất ngờ có một nam thanh niên tầm 22 - 25 tuổi (chưa rõ tên tuổi) trong tốp này rút điện thoại ra “a lô” rồi đi thẳng sang đường sắt bên cạnh để nghe điện thoại. Khi người thanh niên đó đang mải nghe điện thoại thì đoàn tàu khách Thống Nhất hướng Nam Định - Hà Nội lao tới.

Mặc dù một số người phát hiện nguy hiểm đã hét to để gọi nam thanh niên  nhưng anh này vẫn không nghe thấy. Hậu quả là đoàn tàu Thống Nhất lao tới đâm trúng làm nam thanh niên văng ra xa bên đường sắt và chết thảm.

Thông tin ban đầu, nạn nhân quê ở tỉnh Nam Định đang chờ bắt xe khách về quê.