Bị suy tim vì ăn hàu

ANTĐ - Một người đàn ông 76 tuổi người Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị suy tim và các biến chứng khác sau khi ăn gần 20 con hàu. 

Tờ nhật báo China Press cho hay, người đàn ông chỉ biết tên gọi là Choi đã được chẩn đoán bị bệnh mạch vành vào năm 1993, nhưng ít quan tâm đến chế độ ăn uống của mình. Một đêm, ông mời bạn bè ra ngoài ăn đồ hấp, và bữa đó ông đã “xơi” gần hai chục con hàu.

Về nhà, ông Choi bị tiêu chảy ngày hôm sau. Ông nghĩ có thể chỉ là ngộ độc thực phẩm nhưng rồi ông nhận ra mức độ nghiêm trọng về sức khỏe khi các bác sỹ kiểm tra và cho biết, bệnh nhân bị suy tim.

Các chuyên gia cho biết, hàu chứa hàm lượng natri và kali cao, có thể ảnh hưởng đến thận và tim. Ông Choi đã phải nằm viện 10 ngày tại phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng thận đã bị hỏng.