Bí quyết làm giàu: Sống yêu thương và biết tha thứ

ANTĐ - Giàu nghèo không phải do sinh vào năm nào, mà do nhân quả thiện có biết tích lũy khi đang sống hay không.

“Có một vợ chồng nông dân nghèo quyết định sinh con vào năm rồng để sau này con cái thành tài và giàu có. Khi con lớn lên cha mẹ vẫn thấy con mình nghèo như mình, hai vợ chồng hỏi ông trời tại sao con mình sinh năm rồng mà sao vẫn nghèo. Ông trời trả lời vì con rồng của con ông bà là con giun dưới đất”.

Sống biết yêu thương và tha thứ chính là mầm thiện cho ngày mai

Giàu nghèo không phải do sinh vào năm nào, mà do nhân quả thiện có biết tích lũy khi đang sống hay không. Chỉ cần biết sống có đạo đức thì sợ gì không có cơm ăn áo mặc.

Đạo đức có 3 tiêu chuẩn. Phàm việc gì không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật khác thì đó gọi là đạo đức. Nghĩa là sống biết đem niềm vui  và hạnh phúc đến cho mình, mọi người và muôn loài vạn vật.

Đạo đức luôn lấy đức hiếu sinh làm căn bản. Có đức hiếu sinh thì muôn vạn đức khác từ đó sinh ra.