“Bí quyết” làm giảm đầu vào tội phạm

(ANTĐ) - “Ngoài lực lượng công an, chính quyền phường Xuân La, quận Tây Hồ đã huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa về tệ nạn xã hội, cảm hóa những người lầm lỗi, tiếp thêm ý chí để họ đoạn tuyệt hẳn với ma túy…” - Trung tá Nguyễn Đình Đức - Phó trưởng CAP Xuân La chia sẻ “bí quyết” làm giảm đầu vào tội phạm ma túy.

“Bí quyết” làm giảm đầu vào tội phạm

(ANTĐ) - “Ngoài lực lượng công an, chính quyền phường Xuân La, quận Tây Hồ đã huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa về tệ nạn xã hội, cảm hóa những người lầm lỗi, tiếp thêm ý chí để họ đoạn tuyệt hẳn với ma túy…” - Trung tá Nguyễn Đình Đức - Phó trưởng CAP Xuân La chia sẻ “bí quyết” làm giảm đầu vào tội phạm ma túy.

Phường Xuân La có diện tích khoảng 233ha, là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, trở thành “điểm đến” của nhiều dự án lớn, nhưng kéo theo đó  là sự gia tăng về nhân khẩu. Đây cũng là điều kiện để nhiều nhà nghỉ, quán hàng kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm “mọc” lên.

Một thực tế được Ban chỉ huy CAP Xuân La thừa nhận: Biến động về nhân khẩu có những ảnh hưởng nhất định tới công tác đảm bảo ANTT địa bàn, trong đó nổi lên là sự gia tăng tệ nạn xã hội. Theo thống kê, phường Xuân La hiện có 76 người nghiện, trong đó 40 người có mặt ngoài cộng đồng, số còn lại được đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiên của thành phố.

Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa với số người nghiện này ra sao để họ không tái nghiện, hòa nhập với cộng đồng là trăn trở, suy nghĩ của CBCS CAP. CAP đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường huy động, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, người dân vào cuộc cùng lực lượng công an, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn về ma túy.

Một buổi tự kiểm điểm của những người từng một thời lầm lỗi
Một buổi tự kiểm điểm của những người từng một thời lầm lỗi

Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai: Thành lập đội tình nguyện viên, các tổ công tác xã hội, cùng với các tổ chức như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… tham gia giúp đỡ, động viên và cảm hóa người nghiện.

Bên cạnh đó, số người đi cai nghiện ở trung tâm mới về đều được CAP, CSKV phân công người giúp đỡ, tạo việc làm. Với phương châm: “làm việc để quên ma túy”, trong thời gian qua, CBCS CAP Xuân La đã liên hệ giúp vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhiều người nghiện, giới thiệu việc làm cho 7 người.

Theo sự hướng dân của Thượng úy Nguyễn Văn Đại - CSKV cụm dân cư số 2, phường Xuân La, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Phúc T (SN 1984), trú tại cụm 2, phường Xuân La, một trong những gương điển hình cai nghiện thành công nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể và CBCS CAP.

Trò chuyện với chúng tôi, T nói: “Tôi đã viết đơn gửi CAP Xuân La xin được tự nguyện tham gia đội dân phòng của khu dân cư, thực hiện công tác giữ gìn ANTT địa bàn…”.

Thượng úy Nguyễn Văn Đại cho biết: CAP đang xem xét đơn đề nghị tham gia vào lực lượng dân phòng của T, qua thời gian dài giúp đỡ, chúng tôi nhận thấy rõ những cố gắng của T để đoạn tuyệt với ma túy… Hy vọng, T sẽ là một cán bộ dân phòng gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, phòng chống các tác hại của ma túy…

Để làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa người nghiện, CAP đã phối hợp chặt chẽ với từng cụm dân cư, tổ dân phố thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền ngay tại các hộ dân, để từng bậc phụ huynh hiểu, nhận rõ những tác hại của ma túy, chủ động có biện pháp phòng ngừa, giáo dục con em mình.

Công tác phòng ngừa từ xa cũng được CBCS CAP Xuân La triển khai có hiệu quả, đều đặn duy trì các buổi tuần tra khép kín địa bàn, thường xuyên phối hợp với Công an các phường Nhật Tân, Nghĩa Đô, Bưởi, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm tổ chức tuần tra các khu vực giáp ranh nơi con nghiện thường xuyên tụ tập.

Do làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, ngay trong quý I-2008, CAP Xuân La đã bắt 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ quản lý đưa 10 người nghiện vào danh sách quản lý tại địa phương, tổ chức kiểm điểm trước dân 12 trường hợp, đưa đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện thành phố 5 trường hợp… không để gia tăng số người nghiện mới.

Quang Anh