Bí quyết làm đẹp của nàng công chúa tài sắc Thái Lan

ANTĐ - Một bất ngờ thú vị là công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana có tên trong danh sách 518 vận động viên xứ Chùa Vàng tham dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc. Dù không giành được huy chương ở môn đua ngựa nhưng Sirivannavari vẫn được đánh giá cao và báo chí Thái Lan hết lời khen ngợi về nàng công chúa tài sắc này.

Công chúa Sirivannavari Nariratana, 27 tuổi, là con gái duy nhất của Thái tử Maha Vajiralongkorn, cháu ruột của nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Cô được người dân ở Thái Lan yêu quý không chỉ bởi cô nắm quyền thừa kế khối tài sản hàng tỉ USD mà còn bởi tài năng trong nhiều lĩnh vực như thiết kế thời trang, vận động viên thể thao… Trước đó, công chúa Sirivannavari từng tham dự SEA Games 2005 và ASIAD 2006 ở môn cầu lông, còn ở SEA Games 2013 và ASIAD 2014 là môn đua ngựa. 

Với nhan sắc thuần Thái Lan, công chúa Sirivannavari Nariratana luôn là tâm điểm thu hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô cháu gái của Nhà vua Thái Lan cũng nằm trong tốp 20 “người đẹp Hoàng gia” ấn tượng nhất trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Dưới đây là bí quyết làm đẹp của nàng công chúa đa tài của xứ sở Chùa Vàng.

1. Với vẻ đẹp đài các, nhiều người cho rằng công chúa Sirivannavari chắc hẳn phải chăm sóc, trang điểm rất phức tạp. Tuy nhiên, thực tế, công chúa Thái Lan không trung thành với một lối trang điểm nào. Cô rất thích làm mới mình với nhiều phong cách ấn tượng và nổi bật. Sở hữu làn da nâu bánh mật, công chúa Sirivannavari thích những màu son nổi bật như đỏ, san hô. 

2. Công chúa luôn bắt đầu việc trang điểm bằng cách massage mặt thật kỹ theo chiều từ dưới lên trên. Điều này giúp dưỡng chất của các loại kem lót trước bước trang điểm chính thấm sâu hơn vào da. Đồng thời, nó cũng giúp đẩy mạnh tuần hoàn máu, giúp làn da tươi tắn, hồng hào hơn.

3. Nước hoa hồng là bước chăm sóc da rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ quên hoặc không chú trọng. Sirivannavari rất chăm dùng nước hoa hồng sau khi tẩy trang, giúp lấy đi mọi chất bẩn và dầu thừa. Sau đó, công chúa mới dùng tới kem dưỡng giàu độ ẩm để phục hồi, tái tạo, giúp da khỏe mạnh và có độ sáng tự nhiên.

4. Công chúa Sirivannavari thích dùng primer (một loại kem lót thường chứa silicon) trước khi phủ nền để có gương mặt mịn màng, tự nhiên và giúp lớp phấn trang điểm bám lâu trên da hơn.

5. Công chúa Thái Lan đam mê tập thể dục thẩm mỹ. Cô giữ gìn vóc dáng bằng các bài tập thể dục từ khi còn nhỏ. Bí quyết giữ thân hình gọn gàng của Sirivannavari là phối hợp nhiều bài tập.

6. Sirivannavari đặc biệt thích chơi cầu lông và chèo thuyền. Công chúa Sirivannavari luôn khởi động kỹ trước khi tập luyện để duy trì sức bền và tránh các chấn thương.

7. Yoga và thiền cũng là một trong những bí quyết làm đẹp của công chúa Thái Lan.

8. Cô Sirivannavari thích nhất là ăn đồ Thái với sự kết hợp giữa rau, các gia vị, hoa trái và có lượng thịt vừa phải giúp cân bằng cơ thể và giữ dáng. Cô chia sẻ, các loại gia vị, thảo mộc rất giàu  vitamin, khoáng chất là những chất thiết yếu để đem lại làn da sáng đẹp rạng rỡ.  

9. Loại mặt nạ công chúa ưa thích là hỗn hợp đu đủ, nghệ vàng, me giúp làn da mịn màng, tỏa sáng.

10. Một trong những bí quyết tuyệt vời nhất để công chúa Thái Lan luôn đẹp tự tin và tươi trẻ là cô luôn cư xử lịch thiệp, nhã nhặn, thân thiện và loại bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí.