Bí quyết giúp tàu ngầm hạt nhân Nga tàng hình trước radar

ANTD.VN - Theo tờ Izvestia, các tàu ngầm hạt nhân tương lai của Nga sẽ biến mất trước radar của mọi đối thủ nhờ cơ chế làm việc cải tiến của hệ thống bơm.

Thiết kế của tàu ngầm bao gồm hàng chục hệ thống bơm, còn được ví là “trái tim” và hệ thống tuần hoàn của tàu. Nó có nhiệm vụ bơm chất lỏng vào làm mát lò phản ứng hạt nhân, bơm nước đầy ống phóng thủy lôi trước khi tấn công và còn là công cụ giúp tàu ngầm có thể lặn hoặc nổi trên mặt nước.

Tuy nhiên, tiếng ồn mà hệ thống bơm này tạo ra lại thường là nguyên nhân khiến các tàu ngầm bị phát hiện ra bởi các đài dò tín hiệu. 

Chính vì điều này mà Nga đã phát triển một loại máy bơm mới độc đáo, triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn. Các sĩ quan hải quân Nga cho biết, những máy bơm kiểu mới đã trải qua các cuộc thử nghiệm và được đưa vào trong dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân tương lai. Không có thông số cụ thể về hệ thống máy bơm này do việc tiết lộ thông tin trên giấy cũng đủ để khiến nó bị sao chép và lộ ra âm thanh đặc trưng của tàu.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga sẽ hoạt động rất yên tĩnh nhờ hệ thống bơm hiện đại

Chuyên gia về vũ khí hải quân, ông Vladimir Shcherbakov nhận định rằng, việc làm giảm tiếng ồn là điều quyết định sự sống còn của tàu ngầm hạt nhân. Ngoài hệ thống bơm, tiếng ồn của tàu ngầm còn phụ thuộc vào rất nhiều bộ phận khác, như âm thanh của lò phản ứng hạt nhân, động cơ diesel và chân vịt.

Các kỹ sư đã nghiên cứu rất nhiều, và hệ thống chân vịt được làm giảm tiếng ồn dựa vào những cải tiến về cấu trúc thiết kế và vật liệu sử dụng. Trong khi, tiếng ồn của động cơ diesel được giảm bớt nhờ hệ thống treo. Duy có lò phản ứng hạt nhân là rất khó làm giảm thiểu tiếng ồn.

Theo ông Shcherbakov, thật tuyệt vời khi Nga tạo ra được hệ thống bơm hiện đại như vậy nhưng các trạm phát hiện âm thanh dưới nước không chỉ nghe tiếng động của máy bơm, do đó, các kĩ sư tiếp tục phải tập trung vào nhiều yếu tố khác.

Đến nay, 3 chiếc tàu ngầm lớp Borei của Nga, có trang bị hệ thống bơm mới, đã được hoàn thành và 3 chiếc khác đang trong giai đoạn chế tạo. Đến năm 2020, tổng cộng sẽ có 8 chiếc lớp tàu ngầm Borei trở thành nòng cốt của hải quân Nga. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga là lớp Yasen-M cũng sẽ có chiếc thứ 3 được hạ thủy vào năm 2019.