Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì:

“Bí quyết” giảm 20% hỏa hoạn

ANTĐ - Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 3 huyện ngoại thành: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, là một trong những nhiệm vụ Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì đặc biệt coi trọng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở

Nhớ lại vụ cháy kho, nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Vikosan, Trung tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội kể: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, bên trong có nhiều chất dễ cháy (thuộc cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội). Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC đã điều động 11 xe chữa cháy, gần 200 CBCS thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa. Hiện trường vụ cháy nằm cách trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì trên 20km, nên khi các xe chữa cháy đến nơi, lửa đã lan rộng, khó cứu chữa. 

Bên cạnh nguy cơ cháy nổ tại các khu, cụm công nghiệp, hỏa hoạn cũng luôn rình rập những làng nghề như: Trát Cầu, Tiền Phong (huyện Thường Tín) - gia công, sản xuất chăn bông, đệm mút; Triều Khúc (huyện Thanh Trì) - sơ chế lông gà, lông vịt... “Cháy làng nghề thiệt hại về tài sản có thể không lớn như khu công nghiệp, nhưng nguy cơ lan sang nhà dân lại rất cao, bởi đa số các làng nghề nằm trong khu dân cư - một cán bộ kiểm tra PCCC cho biết. 

Nhận diện nguy cơ tiềm ẩn, cán bộ hướng dẫn PCCC được yêu cầu phải bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng công an xã, định kỳ, đột xuất kiểm tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót của cơ sở để đôn đốc khắc phục - Trung tá Đỗ Anh Quyến cho hay. Để đảm bảo tính “dài hơi” trong công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì đã tham mưu cho Chủ tịch UBND 3 huyện, có văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, định kỳ phát các bài khuyến cáo PCCC gas, điện, xăng dầu, cảnh báo sơ suất khi sử dụng ngọn lửa trần trong sản xuất, kinh doanh… trên hệ thống loa phát thanh, giúp người dân nâng cao ý thức, kiến thức phòng ngừa hỏa hoạn.

Song song với công tác tuyên truyền, “bài toán” rút ngắn cự ly chạy cháy luôn được ban chỉ huy đơn vị tập trung tìm lời giải. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng chuẩn bị phương tiện, con người, được sự ủng hộ của lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC, UBND huyện Thường Tín, tháng 4-2012, Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì đã thành lập cơ sở 3, đặt tại cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín.

Việc ra mắt cơ sở 3 đã rút ngắn quãng đường chạy cháy từ đơn vị đến xã xa nhất của huyện Phú Xuyên xuống 20km, thay vì 50km như trước đây. Ngoài rút ngắn quãng đường chạy cháy, thành lập các tổ, đội PCCC khu vực còn giúp công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản,  phòng ngừa hỏa hoạn tại những cơ sở trọng điểm; công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đơn vị cố tình vi phạm PCCC được ráo riết hơn, giảm thiểu các vụ cháy, nổ xảy ra. “Cơ sở 2 của Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì, đặt tại KCN Ngọc Hồi sẽ được ra mắt hôm nay (20-7), nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập đơn vị” - Trung tá Đỗ Anh Quyến cho biết thêm.

Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng ngừa hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Trì đã kiềm chế, giảm 20% số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2011.