Bị quấy rối tình dục trong lễ hội ở Thụy Điển

ANTĐ - Cảnh sát Thụy Điển đang điều tra trên 40 báo cáo về hiếp dâm và tấn công tình dục tại 2 lễ hội âm nhạc diễn ra vào cuối tuần qua ở Karlstad và Norrköping. Lực lượng chức năng hiện đã xác định được 7 đối tượng tình nghi. Nhận định đây là chuyện “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cam kết sẽ siết chặt luật pháp về tội tấn công tình dục. 

Bị quấy rối tình dục trong lễ hội ở Thụy Điển ảnh 1Thiếu nữ Thụy Điển được cảnh sát phát dây đeo chống quấy rối tình dục tại lễ hội ở Bravalla hôm 1-7

Hàng loạt thiếu nữ rời lễ hội vì bị quấy rối

Thanh tra cảnh sát Thụy Điển Leif Nystrom ngày 4-7 cho biết, cơ quan cảnh sát đã nhận được 32 đơn trình báo liên quan đến các cuộc tấn công tình dục tại lễ hội kéo dài 3 ngày ở thành phố Karlstad, cách Thủ đô Stockholm khoảng 300km.

Theo Foxnews, nạn nhân hầu hết là các thiếu nữ, ít tuổi nhất là 12. “Các nạn nhân nói rằng họ bị đụng chạm ở những vùng nhạy cảm, chẳng hạn trên ngực hay đồ lót”. Cảnh sát đã thẩm tra 7 nghi can, trong đó có 6 người nước ngoài tuổi từ 18 đến 35, nhưng chưa ai bị bắt giữ.

Trong khi đó ở Norrkoping, cảnh sát đang điều tra 5 trường hợp cáo buộc hiếp dâm và hơn 10 trường hợp tấn công tình dục tại liên hoan âm nhạc diễn ra  ở thành phố Bravalla, cách Stockholm 140km.

Alexandra Larsson, một thiếu nữ 17 tuổi kể với phóng viên của DailyMail rằng cô đã bị quấy rối tình dục vào tối 1-7 khi tham dự lễ hội ở Karlstad mà cô và bạn bè đã mong đợi hàng tháng trời.

“Ban đầu, chút động chạm dưới chân khiến tôi cứ nghĩ chỉ là sự vô tình ở nơi đông người. Nhưng cái cảm giác bị mò mẫm ngày càng tệ hơn, những ngón tay chạm vào đồ lót của tôi ngày càng thô bạo hơn”, Alexandra kể.

Theo lời cô gái này, xung quanh chỗ cô đứng là đám thanh niên 17, 18 tuổi nhưng không phải người Thụy Điển. “Bọn họ có thể là dân nhập cư. Tôi không muốn nói điều đó, nhưng đó là sự thật”.

Alexandra Larsson và bạn của mình chỉ dự lễ hội trong vòng 20 phút vì họ cảm thấy khó chịu. “Khi ra ngoài, tôi thấy các cô gái đang khóc khắp mọi nơi. Tôi không biết có phải tất cả đều bị quấy rối hay không, nhưng có thể phần lớn đã bị sờ mó ngay phía trước sân khấu”, cô kể.

Lễ hội du lịch này kéo dài từ 30-6 đến 2-7, thu hút khoảng 20.000 khách và vì mở cửa miễn phí nên phần lớn du khách là thanh thiếu niên.

“Nếu một thiếu nữ 14 tuổi trải qua chuyện này mà không mạnh mẽ, có thể tinh thần cô ấy sẽ bị suy sụp. Chuyện này thật là bệnh hoạn”, Alexandra bức xúc.

Siết chặt luật pháp về tội tấn công tình dục

Không chỉ các nạn nhân, một số nghệ sỹ tham gia các sự kiện trên cũng lên án nạn quấy rối tình dục nơi công cộng.

Hãng Foxnews đưa tin, sau chuyến biểu diễn tại Norrkoping, ban nhạc rock nước Anh Mumford & Sons đã viết trên trang facebook của họ bày tỏ “sự sửng sốt và đau buồn” trước các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục. Ban nhạc cho biết, họ sẽ không trở lại Bravalla trừ khi cảnh sát và ban tổ chức có thể đảm bảo rằng “làm gì đó để chống lại nạn bạo lực tình dục tại lễ hội”.

Còn ca sĩ nhạc pop Thụy Điển Zara Larsson cũng viết trên twitter: “Thật không biết xấu hổ cho lũ người hãm hiếp một cô gái ở nơi công cộng”. 

Phản ứng về việc này, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven mô tả đây là chuyện “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cam kết sẽ siết chặt luật pháp về tội tấn công tình dục.

“Chúng tôi đang trong quá trình xem xét lại mọi việc. Một điều cũng rất quan trọng là cảnh sát, công tố viên và các lực lượng khác phải được trang bị tốt hơn trong điều tra tội phạm và tóm được thủ phạm thực sự”, Reuters dẫn lời phát biểu của ông Stefan Lofven trong một cuộc hội thảo chính trị.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tấn công tình dục trong lễ hội ở Thụy Điển. Hồi tháng 1-2016, cảnh sát Thụy Điển đối mặt với cáo buộc rằng đã giấu giếm, không thông báo cho công chúng về các cuộc tấn công tình dục đối với các cô gái trẻ tại các lễ hội trong năm 2014, 2015.

Sự việc do tờ nhật báo Dagens Nyheter tiết lộ lập tức thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó gần thời điểm xảy ra sự cố tấn công tình dục tập thể và cướp bóc vào đêm Giao thừa tại Cologne, Đức. Tờ báo này cho rằng, cảnh sát đã cố “ỉm đi” để tránh phản ứng dữ dội đối với người nhập cư.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra cuối tuần qua đúng vào dịp cảnh sát Thụy Điển thực hiện chiến dịch phát dây đeo cổ tay chống tấn công tình dục nơi đông người. Với dây đeo in dòng chữ: “Cảnh sát theo dõi, chớ mò mẫm”, mục tiêu của chiến dịch là tăng ý thức tự phòng vệ và tố cáo tội phạm ở các nạn nhân, đồng thời cảnh báo những nam thanh niên vì rất nhiều người dường như không nhận ra rằng hành vi đó là một tội ác.