Bị phạt vì bôi xấu trên blog

(ANTĐ) - Một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã bị tòa án tuyên phạt bồi thường cho một cửa hàng mỳ 7.000 USD vì đã viết bài bêu xấu cửa hàng này trên blog của mình.

Blogger Liu Ying-hui đã thoát án phạt 30 ngày tù thay vào đó là 2 năm án treo sau khi chấp nhận bồi thường cho cửa hàng mỳ vì đã chỉ trích cửa hàng này không được sạch sẽ, đồ ăn thì “thực sự dở”.

Theo phán quyết của tòa, Liu bị buộc tội phỉ báng vì đã viết bài bình luận trên blog của mình hồi năm 2009 chê bai thức ăn cũng như chủ cửa hàng này. Tòa cho rằng, những nhận xét trên blog của Liu đã vượt quá ranh giới cho phép của những phê bình thích đáng sau khi cô không chứng minh được những nhận xét của mình. Đây không phải là án phạt đầu tiên liên quan đến những tranh cãi xung quanh những bài viết bình luận của các blog trên

Internet. Hồi tháng 3 vừa qua, một blogger là giáo viên ở Đài Loan cũng đã phải bồi thường cho nha sĩ của mình 52.000 USD vì đã nói xấu ông này.