Bị phạt tù vì xem phim hoạt hình khiêu dâm

ANTĐ - Một người đàn ông ở New Zealand đã bị phạt “bóc lịch” 3 tháng tù, vì tội tàng trữ các ấn phẩm đồi trụy dạng hoạt hình, trong đó các nhân vật là… các con yêu tinh hay tiên nữ.

Người đàn ông có tên Ronald Clark khai nhận, anh ta đã tải những đoạn video clip hoạt hình Nhật Bản này trên mạng từ cách đây 3 năm. Các video clip này bị tòa án New Zealand quy vào loại các văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em.

Ảnh minh họa

Luật pháp của New Zealand quy định xử phạt nghiêm khắc đối với bất cứ thứ gì liên quan tới khiêu dâm trẻ em. Trong đó, bất cứ hình ảnh nào “kích thích sự tò mò khám phá của trẻ em hay thanh thiếu niên vì các mục đích tình dục”, là bất hợp pháp và có thể bị phạt hơn 10 năm tù giam.

Trước đây Ronald Clark đã từng bị buộc tội hành hung một cậu bé tuổi và tội này đã khiến anh ta sau đó phải ngồi tù. Clark đã cải tạo rất tốt và từ sau khi được trả tự do tới nay chưa tái phạm tội lần nào.

Luật sư bào chữa cho Clark, ông Roger Bowden cho biết, hiện tại Clark đang phải đối mặt với án 10 năm quản thúc, buộc anh ta không được lại gần những khu vực nào có trẻ em.