Bị phạt tù vì dự báo sai động đất

ANTĐ - Người đứng đầu cơ quan dự báo và phòng chống rủi ro Italia ngày 23-10 đã từ chức để phản đối sau khi 7 thành viên của cơ quan này bị phạt 6 năm tù giam do dự báo sai trận động đất hồi năm 2009 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Phát biểu với hãng thông tấn ANSA, ông Luciano Maiami nói rằng ông đã từ chức Giám đốc Ủy ban quốc gia dự báo và phòng chống rủi ro bởi vì “không thể thanh thản làm việc” sau khi tòa án ra phán quyết. Ông Maiami, một trong những nhà vật lý hàng đầu Italia và là cựu giám đốc Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (Cern) ở Geneva, cũng đã chỉ trích phán quyết của tòa án L’Aquila là một “sai lầm lớn” và cho rằng, quyết định này sẽ chấm dứt việc các nhà khoa học đưa ra những ý kiến tư vấn, tham khảo cho nhà chức trách.

                       Trận động đất năm 2009 phá hủy thành phố L’Aquila

Tòa án L'Aquila ở miền Trung Italia ngày 22-10 đã kết án 6 nhà khoa học từng là thành viên của Ủy ban Quốc gia dự báo và phòng chống rủi ro và 1 cựu quan chức 6 năm tù giam vì tội ngộ sát do đánh giá thấp những rủi ro của trận động đất. Theo cáo trạng, những bị cáo này đã cung cấp thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ và mâu thuẫn về sự nguy hiểm của các cơn rung chấn xảy ra trước trận động đất lớn ngày 6-4-2009. Trận động đất 6,3 độ richter đã làm 309 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Phán quyết này của tòa án Italia đã khiến các chuyên gia về động đất trên toàn thế giới bất bình và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học cho rằng, không thể dự báo chính xác bất kỳ trận động đất nào.