TP.HCM:

Bị phát giác, tên trộm tát vào mặt, kéo lê nạn nhân trên đường

ANTĐ - Đang thực hiện trộm xe máy, thì bị chủ xe phát hiện níu giữ lại, tên trộm tát thẳng vào mặt và kéo lê chủ xe trên đường...

Tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Phước (SN 1991, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) để làm rõ về hành vi “trộm tài sản”. Liên qian đến vụ án này, hiện công an đang truy xét đồng phạm của Phước là tên Trung (chưa rõ lai lịch).

Trước đó, vào lúc 5h30 sáng 15/7 do túng tiền nên Trung chở Phước trên xe gắn máy rảo qua các tuyến đường trên địa bàn huyện Củ Chi “tìm mồi”.

Khi đến đường Cây Bài, xã Phú Hoà Đông hai tên phát hiện chiếc xe Wave của chị Y. dựng trước nhà, không có người trông coi, nên cả hai quyết định ra tay. Trung đến gần lấy xe, đang chuẩn bị nổ máy tẩu thoát thì bị chị Y. phát giác.

Chị này chạy ra kéo giữ lấy xe thì bị tên Trung tát vào mặt, đối tượng này rồ ga phóng đi làm chị Y. bị kéo lê trên đường. Nghe tiếng tri hô người dân chạy đến hỗ trợ và chỉ bắt giữ được Phước giao cho công an địa phương.