Khoảng 1h30 ngày 14-12, Trần Minh Hòa, Nguyễn Châu Tuấn và Trần Anh Quốc Bảo gặp nhau như đã hẹn trước để cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Khi dạo ngang qua nhà trọ ở đường Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn thấy lỗ thông gió trên cửa chính tầng 1 bị vỡ kính, trong phòng điện còn sáng, bọn chúng bàn nhau đột nhập trộm cắp.
3 đối tượng trong vụ án
Bảo được phân công cảnh giới, Hòa và Tuấn trèo lên lan can thò tay thông qua lỗ thông gió mở chốt cửa vào bên trong lấy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, 115.000 đồng tiền mặt. Sau khi đưa máy tính, điện thoại cho Bảo giữ, Hòa và Tuấn quay vào nhà tìm tài sản lấy tiếp thì bị anh Phan Thành Lộc (SN 1990, ở Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa, sinh viên Đại học Quy Nhơn) đang tạm trú tại đây phát hiện nên bỏ chạy. Máy tính lấy cắp của anh Lộc các đối tượng bán được 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài, điện thoại di động Hòa cất giữ để sử dụng. Thực hiện vụ trộm này, Tuấn bị ngã trong lúc leo trèo, chấn thương ở chân, đi lại khó khăn.
Thế nhưng khi vết thương chưa lành, khoảng 1h ngày 16-12 Hòa, Tuấn, Bảo hẹn nhau tại bãi cở Chợ Đêm bên cạnh đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn để bàn bạc đi trộm cắp. Bảo và Hòa đi đến đường Nguyễn Thị Định trèo tường vào khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn đến khu ký túc xá tìm cách trộm cắp tài sản của sinh viên. Đến nơi Hòa chui rào vào phía sau phòng 104, khu C2 dùng quẹt ga đốt dây cột cửa lẻn vào phòng mở chốt cửa trước để Bảo vào.
Sau khi lấy được 2 máy vi tính xách tay, 1 điện thoại di động Iphone 4 của các sinh viên, bọn chúng tiếp tục tìm tài sản khác thì bị phát hiện phải bỏ chạy. Ngoài ra, 3 đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác của sinh viên.